Chỉ tiêu xuất khẩu năm 2016: 100 ngàn lao động

Xuất khẩu lao động
- Quảng Cáo -

Việt Nam đưa chỉ tiêu xuất khẩu 100 ngàn lao động vào năm 2016

VIỆT NAM – 2016: Ông Phó tổng cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội, ông Tống Hải Nam cho biết, trong năm 2016 chỉ tiêu đưa người ra nước ngoài làm việc là 100 ngàn và cả trong những lãnh vực, nghề mới có yêu cầu chất lượng cao như y tá, điều dưỡng…

Trong năm 2015, Việt Nam đưa khoảng 115.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 127,8% kế hoạch năm và tăng 8,5% so với năm 2014.

Được biết, hiện nay Việt Nam có trên 500 ngàn lao động đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Người lao động làm việc trong hơn 30 ngành nghề khác nhau và mỗi năm gởi về quê nhà gần 2 tỷ USD.

Một số thị trường trọng điểm tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam hiện nay là Nhật Bản, Malaysia và một số quốc gia ở Trung Đông, chiếm trên 80% tổng số lao động được đưa đi. Với việc mở rộng thêm nhiều lãnh vực, nghề mới có yêu cầu chất lượng cao Việt Nam hy vọng thị trường Hàn Quốc sẽ có những dấu hiệu tích cực trong những năm 2016.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here