Chương trình phát thanh ngày 30/05/2014

    - Quảng Cáo -

    Trong chương trình phát thanh ngày 30.05.2014, Kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục: Tin Tức – Bình Luận – Tiếng Nói Đa Nguyên – Nhịp Cầu Giao Cảm.

    - Quảng Cáo -

    2 CÁC GÓP Ý

    1. VN muốn đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa thì tốt nhất phải khôi phục lại Đảng dân chủ và đảng cộng hòa cùng liên minh lại thì đòi rất dễ, danh chính ngôn thuận. thế giới sẽ ủng hộ bảo toàn lãnh thổ. Tại sao trước đây, Nguyễn Phú Trọng đã nói : ” 1 cây làm chẳng nên non” thì đã cả 1 quá trình dài, ND thấy Đảng cộng sản không thể lãnh đạo được là vì do dốt nát và bảo thủ nên đất nước mới tàn lụi thế này thì tại sao 1 đảng cộng sản không lãnh đạo được mà không dám khôi phục lại đảng dân chủ và đảng cộng hòa để chung tay chống giặc TQ & đưa đất nước phát triển về kinh tế lẫn nhân tài. Chỉ có đảng ngu ngốc như đảng cộng sản VN mới không biết điều đó.

    2. HAI CHỬ HÒA BÌNH TRONG CHỦ NHỈA CỘNG SẢN !

      Không nhửng loài người mà các loài thú biết “nghe củng không chấp nhận” khi mà một người hay là một quốc Gia vì lý do yếu thế, tệ hại mọi mặt mà mổi lần kẽ cướp hù dọa xâm lăng, dọa
      dùng vủ lực thì: từ trên thượng tầng cho đến các hàng Tướng
      lảnh đều tuyên bố họ luôn luôn chọn đường lối hòa bình .

      Trước năm 75 Chính Quyền miền nam Việt Nam củng vì giử chử
      tín mà luôn luôn thật sự chọn đường lối hòa bình do vậy mà
      giặc cướp đã gạt gẩm lập lọng lợi dụng không lâu lắm cả một
      cái Chính thể dân chủ sáng ngời bị lọt trọn vào tay giặc cướp, nước mất nhà tan v.v..

      Các vị tiền Thánh nói chung trên đời người đều dạy cho con cháu là bất cứ quyết định làm một việc gì thì cũng phải nghỉ
      đến cái hậu quả của nó như hình với bóng mà thôi..v.v..
      ( Pham văn Tùng .)

    Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

    Please enter your comment!
    Please enter your name here