Trung Cộng bào chữa cho việc tử hình nhiều nhất thế giới

Cai ngục trong nhà tù Trung Cộng - hình Badische Zeitung
- Quảng Cáo -

BẮC KINH (CTM Media) – Theo báo mạng DW (Làn sóng Đức) con số tù nhân bị tử hình ở Trung Cộng cao hơn tất cả các quốc gia trên thế giới gộp lại. Mỗi năm trên 2000 người ra pháp trường.  Đó là phỏng đoán thận trọng của các quan sát viên nước ngoài. Con số chính xác là bao nhiêu? Bí mật.

Ngày 12 tháng Ba, 2017 Chánh Án Tòa Án Tối Cao TQ Zhou Qiang đã lên tiếng bào chữa cho con số khủng khiếp này. Theo Zhou, số tử tù bị hành quyết “vô cùng nhỏ” so với số phạm nhân trên đất TQ.

Trước Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc đang diễn ra từ ngày 5 tháng Ba tại Bắc Kinh, ông Zhou nhấn mạnh rằng án tử hình “được kiểm tra gắt gao và tuyên án rất cẩn trọng”.

Từ năm 2007, sau hàng loạt án oan sai bị phanh phui, Tòa Án Tối Cao buộc phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Nhờ thế, con số người bị hành hình cũng đã giảm bớt.

- Quảng Cáo -

Theo đánh giá của Hội Dui-Hua ở Hoa Kỳ, cao nhất vào năm 2012 đã có 12000 người bị hành quyết. Con số đó giảm dần, đến 2015 “chỉ còn” 2400. Hội này có mối giao hảo tốt với ngành Tư Pháp TC.  Theo tổ chức Ân Xá Quốc Tế AI, trong năm 2015 cả thế giới cộng lại có 1634 tử tù bị hành quyết.

Đối với những nhà đấu tranh cho nhân quyền thì sao?

Ông Zhou không giấu sự vui mừng khi tuyên bố rằng những bản án nặng nề dành cho những nhà đấu tranh cho nhân quyền tại TC trong thời gian qua là những thành quả lớn lao cho nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Theo Zhou, sự trừng phạt nặng nề đối với những hành vi xâm hại đến an ninh quốc gia là để bảo vệ nhân quyền. Báo Badische Zeitung ở Miền Nam nước Đức tỏ ra không hiểu được cái lô-gíc này của thẩm phán Zhou.

Zhou đã nhắc đến trường hợp luật sư nhân quyền Zhou Shifeng vừa bị tuyên án 7 năm tù hồi tháng 8 vừa qua vì “âm mưu lật đổ chế độ”.

Trong khi đó, luật sư Zhou là một khuôn mặt nổi tiếng vì bênh vực, bào chữa cho những nhà bất đồng chính kiến, nạn nhân lạm dụng tình dục hay các nhóm tôn giáo hoạt động ngoài luồng.

Đọc bản tin này hẳn mọi người Việt đều nhận thấy có một sự tương đồng giữa Việt Nam và TC trong việc đối xử với dân.

Từ rất lâu, thế giới đã biết vì sao thị trường nội tạng người ở Hoa Lục rất nhộn nhịp và mức doanh thu khổng lồ, đạt kỷ lục thế giới. Nội tạng trên thị trường này tươi nhất, dễ tìm nhất và giá cả phải chăng nhất.

Giá một người tử tù ở TC là bao nhiêu?

 

 

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

  1. Chuyện rất bình thường ….. chuyện kể rằng ….. FREIHERR VON STEIN người Đức nói :” phải cải tạo nơi CÔNG CHỨC …… chứ không phải cải tạo nơi DÂN ” nhờ vậy ….. NAPOLEON mới bị sụp đổ trên mặt trật sau khi chiến lĩnh cả nước ĐỨC !

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here