Bắc Hàn đòi hủy Hội Nghị An Ninh Hạt Nhân

- Quảng Cáo -

(CTM Media) – Ngày hôm qua, 28 Tháng 3, 2016, cơ quan KNCA (Korean Central News Agency của Bắc Hàn đã đăng một bài viết với nội dung đòi hủy bỏ Hội Nghị An Ninh Hạt Nhân lần thứ tư được dự trù tổ chức tại thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ trong 2 ngày 31/3 và 1/4/2016 với sự tham dự của một số các nhà lãnh đạo thế giới như Hoa Kỳ, Nam Hàn, Nhật Bản, …vì cho rằng hội nghị này là nỗ lực của một số quốc gia nhằm ngăn can khả năng tự vệ của Bắc Hàn khi tăng cường khả năng hạt nhân.

Bài viết có đoạn như sau:

“Đây là nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn Bắc Hàn tăng cường khả năng răn đe hạt nhân để phòng vệ bằng mọi giá. Mỹ không nên lãng phí thời gian vào việc tổ chức một cuộc bàn tán vô ích để chống lại Bắc Hàn, mà nên tìm kiếm giải pháp thực tế như rút lại chính sách thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng”,

và :”hội nghị này “sẽ để lại vết nhơ lịch sử là một hội nghị quốc tế đáng xấu hổ nhất”,

- Quảng Cáo -

 và “Thật nực cười khi Mỹ và các nước tổ chức một hội nghị vô lý như vậy nhằm vào Triều Tiên, thay vì nghĩ đến việc công nhận đây là một cường quốc hạt nhân và chọn cách đối thoại”

Bắc Hàn khẳng định sẽ tiếp tục phát triển lực lượng hạt nhân cho đến khi nào “chính sách thù địch của Mỹ” vẫn còn tồn tại.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here