Thu 1m2 đất ở, đền bằng 1kg thịt bò thì gọi là gì?

- Quảng Cáo -

ĐÀ NẴNG (CTM Media) – Đây là sự việc đang xảy ra cho những dân oan bị thu hồi đất trong dự án xây dựng tuyến đường Hoà Phước – Hoà Khương (hay còn gọi là Đường Vành Đai phiá Nam tại huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) khi một diện tích rộng 79,9m2 đất ở của dân bị thu hồi và đền bù với giá 22,3 triệu đồng, tương đương với 279 ngàn đồng, không bằng giá một ký thịt bò trung bình, cho mỗi m2.

Bà Nguyễn Thị Hồng là 1 trong số những nạn nhân của hành vi thu hồi đất và đền bù bất công phi lý như nói trên.

Số tiền được đề nghị đền bù cho bà Hồng hoàn toàn không đủ để Bà mua một mảnh đất khác để tái định cư ngay chính trong khu đất mà nhà nước bố trí, mà giá trung bình khoảng 1,76 triệu / m2, chứ đừng nói đến dời đi bất cứ nơi nào khác mà giá cả đều đắt đỏ hơn.

Thử hỏi ở nước nào lại có kế hoạch thu hồi và đền bù bất công và vô lý như vậy, khác nào đẩy dân ra khỏi nhà không nơi cư trú.

- Quảng Cáo -

Người dân tự hỏi hành vi như vậy của nhà nước CSVN thì phải gọi là gì?

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here