Miệng Trung Quốc hai lưỡi

Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ James Clapper
- Quảng Cáo -

WASHINGTON DC- “Miệng Trung Quốc hai lưỡi” là lời phát biểu của Giám Đốc Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia Hoa Kỳ James Clapper trong buổi điều trần trước Thượng Viện quốc gia này vào ngày 9 Tháng Hai, 2016.

Theo ông Clapper thì trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2015, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố là Bắc Kinh không có ý đồ quân sự hóa các đảo thuộc chủ quyền Trung Quốc ở Biển Đông.

Khi không còn che giấu được việc xây quân cảng và phi trường quân sự phi pháp ở các đảo nằm trong quần đảo Trường Sa (Spratly Islands) để Trung Quốc làm bàn đạp khống chế Biển Đông thì ông Tập lại nói có thể định nghĩa về cụm từ quân sự hóa của ông ta khác với các nước khác.

Ông Clapper có nói thêm là người đứng đầu Trung Quốc đã đồng ý sẽ tích cực hợp tác với Hoa Kỳ về chuyện truy lùng tin tặc (hacker) vì Trung Quốc cũng là một nạn nhân. Thế nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục các hoạt động gián điệp mạng và những gì mà ông Tập hứa chỉ là lời hứa suông. Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hoạt động gián điệp mạng chống lại chính phủ và các công ty Mỹ.

- Quảng Cáo -

Bắc Kinh đã mạnh mẽ chỉ trích những lời phát biểu của ông Clapper mà Bắc Kinh cho là vô căn cứ, và cho rằng đây là một trong những âm mưu của Nhà Trắng trong việc muốn làm phân hóa tình hữu nghị giữa Trung Quốc và các quốc gia trong khối ASEAN.

Theo các bình luận gia thì trong thời gian gần đây Washington đã mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh về việc Trung Quốc bành trướng sức mạnh quân sự ở Biển Đông, và cho rằng phải thẳng thắn chỉ trích như thế mới mong có được sự hợp tác của các nước ASEAN tại phiên họp giữa Hoa Kỳ với các lãnh đạo ASEAN tại Sunnylands (California) vào tuần tới.

- Quảng Cáo -

6 CÁC GÓP Ý

  1. Lá mặt lá trái, nói làm ngược nhau, trống ngược kèn xuôi, nuốt lời chuyện nhỏ, gian hùng có tiếng, miệng lưỡi của Tàu, Mỹ có ngu đâu, chẳng qua lợi ích. Cùng kẻ vụ lợi, nếu có chia phần, ngoại giao bóng bàn, Mỹ- Trung chia chác, bài học tày liếp, quan hệ với Tàu, cường quốc với nhau, phải đâu không biết !?

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here