Trung Quốc xây nhà máy điện hạt nhân nổi trên biển

- Quảng Cáo -

TRUNG QUỐC – Chủ Tịch Cơ Quan Năng Lượng Trung Quốc là ông Xu Dazhe cho biết là Trung Quốc đã giao cho Tập Đoàn Năng Lượng Hạt Nhân Trung Quốc (CGN) và Tập Đoàn Hạt Nhân Quốc Gia Trung Quốc (CNNC) việc xây 2 nhà máy điện hạt nhân trên biển.

Nhà máy do CNNC thực hiện dự trù đi vào hoạt động vào năm 2019, và nhà máy do CGN thực hiện sẽ hoàn tất vào năm 2020.

Mục tiêu của những nhà máy điện nổi trên biển này là để cung cấp năng lượng cho các giàn khoan của Trung Quốc ở xa bờ và trên các đảo xa khiến người ta liên tưởng ngay tới các giàn khoan nổi của Trung Quốc cũng như các đảo thuộc chủ quyền Việt Nam mà trên đó Trung Quốc đang xây dựng phi pháp.

Theo các chuyên gia về năng lượng nguyên tử thì việc sử dụng năng lượng hạt nhân trên biển không phải là chuyện lạ vì trước giờ các hàng không mẫu hạm và tàu ngầm quân sự đều đã sử dụng năng lượng hạt nhân; tuy nhiên, dùng năng lượng hạt nhân trên biển vào mục đích dân sự theo như kế hoạch của Trung Quốc cho biết thì chưa có tiền lệ.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here