Hiến 45 lít máu trong suốt 23 năm

Ông Nguyễn Hữu Thuận hiến máu
- Quảng Cáo -

VIỆT NAM – Ông Nguyễn Hữu Thuận, 41 tuổi, cư dân tại Sài gòn, đã liên tục hiến máu trong suốt 23 năm qua, kể từ khi mới 18 tuổi, với lượng máu tổng cộng đã hiến là 45 lít qua 93 lần cho máu. Trung bình mỗi năm ông Thuận hiến máu 4 lần.

Ông Thuận đã được trao giải thưởng tình nguyện quốc gia.

hiến máu-nguyễn hữu thuận-faceÔng Thuận chia sẻ là động cơ khiến ông hiến máu là vì cả đời bị ám ảnh bởi cái chết của một đứa bé chết trên tay người mẹ vì không được tiếp máu. Vì vậy, ông Thuận đã chờ đủ 18 tuổi là bắt đầu hiến máu.

Ông Thuận cho biết ông không hề thấy mệt mỏi sau mỗi lần hiến máu mà ngược lại cảm thấy vui vẻ và khoẻ ra. Để có thể hiến máu thường xuyên, ông Thuận ăn uống đầy đủ, luyện tập thể thao đều đặn để giữ sức khoẻ.

- Quảng Cáo -

Những giọt máu thuộc Nhóm O+ của ông Thuận đã cứu được rất nhiều mạng người.

Ông Thuận cũng dành nhiều thời giờ để kêu gọi thân nhân, bạn bè đi hiến máu. Đội hiến máu dự bị tại Quận 1 mà ông Thuận từng làm đội trưởng lúc đầu chỉ có ít thành viên nay đã lên đến cả ngàn người.

Ông Thuận cho biết lúc đầu vợ ông rất lo ngại cho sức khoẻ của ông nhưng nay đã quen rồi nên bà để ông làm điều ông thích.

Ông Thuận tâm sự: “Mình nghèo tiền nghèo bạc, chỉ có máu là giàu thôi!” ./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here