Miền Trung thiệt hại gần 10 triệu mỹ kim vì mưa lũ bất thường

- Quảng Cáo -

Chỉ với cơn lũ bất thường đầu năm, người dân hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đã bị chết 3 người và thiệt hại tài sản khoảng 200 tỷ đồng, tương đương với 10 triệu mỹ kim. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi thiệt hại khoảng 107 tỷ đồng, Quảng Nam gần 92 tỷ đồng.

Theo nhận định của Chi Cục Phòng Chống Thiên Tai khu vực miền Trung Tây Nguyên, đây là trận mưa lũ bất thường trên diện rộng, đã làm mực nước các sông lên nhanh, mực nước đỉnh lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi ở mức cao nhất so với cùng thời kỳ tính từ năm 1976 đến nay.

Trước đó, trong cuộc họp báo, ông Lê Muộn, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn tỉnh Quảng Nam, cũng đánh giá đây là trận lũ lịch sử 40 năm mới xảy ra một lần vào hạ tuần tháng 3.

Ông Muộn cho biết thêm, trận lũ bất thường vừa qua, Quảng Nam có 2,780 hec ta lúa bị ngập và ngã đổ, 1,560 hec ta diện tích hoa màu hư hại gần hết. Đặc biệt, rất nhiều ruộng dưa hấu và ớt chuẩn bị thu hoạch của nông dân bị hư hỏng, mất trắng…

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here