Việt Nam và các phiên tòa lấy án bỏ túi làm căn bản

- Quảng Cáo -

Như đã đi tin, phiên phúc thẩm vụ án blogger, nhà báo Trương Duy Nhất đã diễn ra tại tòa án tối cao Đà Nẵng sáng nay, ngày 26/6/2014. Phiên tòa bắt đầu từ 8 giờ 30, gần như không có tranh biện và kết thúc chóng vánh vào khoảng 10 giờ. Và nhà bào Trương Duy Nhất vẫn bị tòa tuyên y án với 2 năm tù giam theo điều 258 Bộ luật hình sự.

Khi được hỏi về sự kiện này nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên và Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã chia sẻ cảm tưởng với phóng viên Trần Quang Thành như sau, mời quý vị cùng nghe.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. bây giò toàn dân không còn lòng tin với đảng cộng sản từ lâu rồi,không những thế mà lòng dân đang dâng trào lòng sôi sục căm thù đối với dảng,
    sự phản động,sự ăn tàn phá hoại gây nên từ đảng cộng sảng ngày càng bộc lộ trắng trợn,đảng nói một đường,đảng nói một khác,đường lối chính sách cũng như các điều luật mơ mồ của việt nam nó đã gây nên muôn vàn lỗi thống khổ cho nhân dân việt nam,vì sự ăn cháo đái bát của đảng,vì sự ương hèn nhục nhã của đảng,mà đến nay đảng đã cùng với kẻ thù thôn tính toàn bộ lãnh thổ của nhân dân việt nam,đảng đã phản bội các cha ông và các lớp tiền nhân đi trước,đảng đã cướp đi biết bao nhiêu mồ hôi và sương máu của dân tộc việt nam dể cống hiến cho kẻ thù của dân tộc,vậy thì đảng đã là kẻ thù của dân tộc việt nam rồi,
    hỡi 90 triệu người dân yêu nước ơi,hãy đứng nên mà đập tan những âm mưu thối tha của đảng,và cần phải tiêu diệt hết những kẻ thù của dân tộc,hãy tiêu diệt đảng cộng sảng trên lãnh thổ việt nam,loại bỏ đảng ra khỏi đời sống của nhân loại ngay bây giờ,đừng để cho lãnh thổ của việt nam sát nhập vào làm một tỉnh của kẻ thù trung quốc,bắt khẩn cấp toàn bộ,bộ máy lãnh đạo xã hội đen thuộc đảng cộng sản việt nam ươn hèn đem ra sử tội,thả chúng nó vào vạc dầu đang nóng 9000 độ,chào thân ái,,,

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here