Quan điểm của Luật sư Nguyễn Văn Đài về vụ cưỡng chế đất ở quận Long Biên, Hà Nội

- Quảng Cáo -

nguyenvandaiSáng ngày 15/4, giới cầm quyền quận Long Biên, Hà Nội đã huy động một lực lượng hàng trăm công an, bộ đội và dân phòng đến cưỡng chế khu đất của 21 hộ dân còn lại không chịu bàn giao mặt bằng, vì theo người dân giá đền bù quá rẻ mạt, trong khi nhà cầm quyền địa phương giao đất cho chủ đầu tư với giá 7, 8 chục triệu một mét vuông.

Ngày 16/4, đại diện 21 hộ dân phường Gia Thụy đã đến trụ sở tiếp dân của Văn phông Quốc hội đưa đơn khiếu kiện.

Là người đã từng theo dõi vụ việc cưỡng chế đất đai ở phường Gia Thụy, quận Long Biên với tư cách một nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, luật sư Nguyễn Văn Đài đã có cuộc trao đổi với phóng viên Vân Quang như sau :

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here