Tự do ứng cử : thách thức cho đảng CSVN

Nguyễn Vũ thực hiện

Một số nhà hoạt động xã hội, dân chủ tự ứng cử Quốc hội 2016
Một số nhà hoạt động xã hội, dân chủ tự ứng cử Quốc hội 2016
- Quảng Cáo -

 

Vào ngày 22 tháng 5 năm 2016 tới đây, Cộng sản Việt Nam sẽ cho tổ chức cuộc bầu cử Quốc Hội và hội đồng nhân dân. Nhưng trong cuộc bầu cử lần này, mọi sự không suông sẻ như những lần đảng cử dân bầu trước đây. Một tình huống mà nhà nước không lường trước đã diễn ra. Đó là đã có khoảng 20 công dân đã sử dụng quyền bầu cử ứng cửghi trong Điều 27 của Hiến Pháp 2013 để nộp đơn tự ứng cử đại biểu quốc hội khóa 14. Những công dân này thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội, muốn ứng cử mà không thông qua bất cứ sự đề cử nào của hình thức hiệp thương. Đây là một thách thức lớn mang tính bất ngờ đối với cán bộ phụ trách công tác bầu cử kỳ này, khi mà lâu nay họ sống trong cái vỏ bọc dân chủ xã hội chủ nghĩa, bên cạnh sự thờ ơ của quần chúng.

Sự kiện tự ứng cử này được đảng coi như một sự cố tình “phá hoại” và Đảng cần đối phó để ngăn chận phong trào tự ứng cử có thể bành trướng ngoài tầm kiểm soát.

- Quảng Cáo -

Một trong những người tự ứng cử và đang gặp những trở ngại trong việc lập thủ tục xin ứng cử là bạn trẻ Nguyễn Đình Hà, từ Hà Nội, người đã từng điều trần trước Quốc Hội Canada và Hoa Kỳ về những vi phạm tự do nhân quyền tại Việt Nam… Mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây, cuộc phỏng vấn của chúng tôi Nguyễn Vũ và anh Nguyễn Đình Hà.

 

- Quảng Cáo -

12 CÁC GÓP Ý

  1. Ad cho e hỏi điều kiện để được ứng cử vào đại biểu quốc hội là gì ko z? Ai bjk có thể cho mình bjk dc ko?

  2. Hj vong nhug ng tu ung cu chug het đe duoi bot nhug ke quan lieu thoai hoa ve nhan cach dao duc khoi quoc hoi cua nhan dan
    Co ban nao dong tinh voi y cua mjh k hjhj

  3. Những người trẻ tuổi yêu nước này kết quả liệu có vào được HĐND và quốc hội hay ko, có lẽ nhân dân đang nằm mơ bởi trò lừa bịp của cộng sản

  4. Vấn đề không phải là bạn, tôi, hoặc các Ứng Cử Viện Tự Do có thể “Làm”/Thay Đổi được gì [ngay bây giờ].

    Điều quan trọng là bạn, tôi và tất cả mọi người có thể đóng góp thế nào… để giúp chp Việt Nam mau chóng “Hội Nhập và Phát Triển [với Cộng Đồng Thế Giới Văn Minh & Dân Chủ], một cáchhie56u quả hơn, mau chóng hơn và hợp lý hơn.

  5. rồi thì cũng đứt hết. hô hào cho có chứ thực chất làm gì có công bằng, dân chủ như chúng đã rêu rao, rồi đâu lại vào đấy toàn cccc đặt từ trong trứng. nói đơn giản ngày nay con em nông dân họ học hành các trường lớp, đi du học mong về quê hương đóng góp nhưng chúng không cần, chúng nhét vào toàn con em, cháu cha dốt nát, ko có học thức, thậm chí ai nổi trội tý bọn chúng còn gét bỏ, chúng sợ dân giỏi hơn họ, ngay cỡ obama về việt nam, tôi tin chắc chính quyền việt nam 100% không bao giờ trưng dụng. ngay chiếc kim sợi chỉ, con ốc vít cũng ko tài nào suy nghĩ ra thì nói gì đến vấn đề khác nó sẽ tối kiến đến mức nào. bộ máy chính quyền thì tranh công, chốn tội, bao che, đùn đẩy, có ăn thì ra tay rất nhanh, nguy hiểm thì đẩy cho dân. họp kín, bầu phiếu kín song rêu rao là được sự đồng thuận nhất trí của nhân dân rất cao. đố ai biết lá phiếu ấy thế nào, kiểm ra sao, ai là người kiểm tra và giám sát, trò mị dân xưa nay quen rồi, tôi lớn lên 30 năm nay những trò này đã quá đủ để thế hệ trẻ ngày nay họ nhận ra rằng những khẩu hiệu rêu rao hãy đem vứt sọt rác đi. chúng tôi cần nhìn thấy việc các ông làm

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here