Trung cộng hoàn tất cảng hàng không mẫu hạm ở đảo Hải Nam

- Quảng Cáo -

Hãng thông tấn Reuters trích thuật lời phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung cộng (TC) Dương Vũ Quân (Yang Yujun) hôm 4.8 cho hay rằng cảng dài hơn 700 mét, có thể tiếp nhận một lượt hai hàng không mẫu hạm.

Cảng mới này nằm ở Tam Á, trên đảo Hải Nam, nhìn thẳng xuống Biển Đông, có khả năng tiếp nhận cùng lúc hai tàu sân bay, gồm bến cảng cho hàng không mẫu hạm, vận tải hàng không và các cơ sở huấn luyện.

Hôm 4.8.2015, tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã công bố trên trang web của mình một bài viết về căn cứ mới cho tàu sân bay tại Hải Nam.

Báo trên mạng Nhật Bản The Diplomat, số ghi ngày hôm nay, 05/08/2015 đã phân tích sự kiện này và cho rằng vị trí căn cứ hàng không mẫu hạm mới này xác nhận ý đồ khống chế Biển Đông của TC, điều mà Bắc Kinh không còn che giấu.

- Quảng Cáo -

Theo RFI, việc xây dựng cảng nhằm mở rộng sự hiện diện của hải quân TC và nâng cao khả năng điều quân tác chiến xuống Biển Đông.

TC cho biết đang đóng hàng không mẫu hạm thứ nhì và chiếc này có thể chạy bằng động cơ nguyên tử.

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here