Trò chuyện với Ms Nguyễn Mạnh Hùng và ông Trương Minh Tam

- Quảng Cáo -

Năm 2011 đánh dấu cuộc đàn áp nhân quyền lớn nhất trong những năm gần đây. Lúc đó 17 Thanh niên yêu nước bị bắt vì những hoạt động xã hội ôn hòa của họ. Trong số đó có blogger Paulus Lê Văn Sơn và Tạ Phong Tần.

Họ bị buộc tội vi phạm những điều 88 (tuyên truyền chống nhà nước), và điều 79 (hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân). Những điều luật mơ hồ này được đảng CSVN xử dụng để đàn áp người dân.

Từ khi những người yêu nước này bị bắt vào năm 2011, đã có nhiều cuộc vận động quốc tế để nêu việc này với dư luận thế giới và lên tiếng tranh đấu cho những người tù nhân lương tâm tại VN.

Giờ đây, 3 nhà hoạt động nhân quyền tại VN là MS Nguyễn Mạnh Hùng, Ô. Trương Minh Tam, và Ô Nguyễn Văn Lợi đã đến Canada và Hoa Kỳ để tiếp tục nêu lên những vấn đề này trong một cuộc vận động kéo dài hơn 1 tháng.

- Quảng Cáo -

Tam-Hung-Loi

Thiên Mây có cơ hội để nói chuyện với MS Nguyễn Mạnh Hùng và Anh Trương Minh Tam.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here