Việt Nam có quyền tự do báo chí, tiếp cận thông tin hay không ?

- Quảng Cáo -

Việt Nam có quyền tự do báo chí, tiếp cận thông tin hay không ?

thongtinQuyền tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin ngày nay đã trở thành một quyền căn bản nhất của con người, được hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận và long trọng ghi vào hiến pháp. Nó cũng được Liên Hiệp Quốc bảo vệ qua Điều 19 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.

Tự do ngôn luận, tự do báo chí giờ đây được coi như quyền lực thứ tư đứng sau ba quyền hành pháp, tư pháp, lập pháp trong một quốc gia.

Tuy nhiên hiện nay quyền này vẫn chỉ tồn tại trên giấy tờ ở một số quốc gia. Khi được hỏi về vấn đề này tại Việt Nam, nhà báo Nguyễn Vũ Bình đã chia sẻ quan điểm với phóng viên Trần Quang Thành như sau, mời quý vị cùng nghe.

- Quảng Cáo -

 

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here