Chương trình phát thanh ngày 13/07/2014

    - Quảng Cáo -

    Trong chương trình phát thanh ngày 13/07/2014, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục : Hội Luận – Một Thoáng Hương Xưa.

    - Quảng Cáo -

    ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

    1. THỜI ĐIỂM NÀO ” CAO ĐIỂM NHẤT” ĐỂ ĐẢNG CSVN BẮN RA “PHÁT
      PHÁO” QUỐC HỬU HÓA TOÀN BỘ TÀI SẢN TRÊN TOÀN QUỐC TỪ ĐÁM
      RAU MUỐNG CHO ĐẾN NGÔI BIỆT THỰ “KHÔNG MIỂN GIẢM CHO MỘT AI”.
      VÌ SAO?: VÌ CỤT ĐƯỜNG ĐI CHO ĐẢNG SỐNG CÒN BẮT BUỘC ĐẢNG PHẢI XÂY DỰNG LẠI BỘ MÁY ĐÀN ÁP ĐỂ TUNG RA CÁI GỌI LÀ CUỘC CÁCH MẠNG “TRÍ TUỆ” CHO VN, HỌ GỌI LÀ ĐỂ ỔN ĐỊNH MỘT XẢ HỘI MỚI CHO ĐỜI SỐNG CỦA NHÂN DÂN….
      (( Đừng nghe nhửng gì Cộng Sản “dụ” mà hảy nhìn kỹ nhửng gì CS lừa
      Nhân dân, toàn nước hảy cảnh giác kỷ để ” giữ “của cải”, và tài sản của gia đình mình.))

      Đảng CSVN thấy đất nước lâm nguy, thù trong giặc ngoài, Đảng đang kín đáo bàn thảo một quyết định tối hậu là “chiến tranh” mới còn Đảng. vì quỳ lụy đả mòn gối sói đầu mà vẩn không yên, ảnh hưởng “mổi nhục” ngày càng bao trùm lên cả dân tộc VIỆT, “hèn với giặc ác với dân” đang trở thành câu “tục ngữ” trên toàn nhân loại nói chung.

      Nay nhà nước muốn vận động toàn Đảng để có sự đồng thuận ra quyết định cách mạng “ĐẤT NƯỚC” hơn nửa thế kỷ Cách Mạng Đảng không thành công nay bày mưu lập kế nổ ra cái gọi là cuộc cách mạng dân Tộc.
      Quyết tâm thanh lộc và loại trừ hoặc thủ tiêu Đảng viên nào còn lưởng lự không nhứt trí với :”Đảng CSVN muôn năm”để toàn Đảng toàn dân nhứt trí với nghị quyết của Đảng là: quốc hửu hóa toàn bộ tài sản của dân ((tin ngoài hành lang chưa biết rốt ráo là quốc hửu hóa ngang tầm mứt nào)) nhưng hình như là để có công bằng vời toàn dân và cũng để đủ ngân sách chống giặc trị dân có thể kéo dài tới 10 hoặc 20 năm, thì phải quốc hửu từ đám rau muống cho đến cái biệt thự nguy nga, tất cả đều phải chịu khó lột sạch đóng góp vào cái gọi là quỷ chiến tranh bảo vệ lảnh thổ v.v.
      Điều nầy có phần chắc lời đồn sẻ có thật vì CSVN thường tuyên bố là VN sẽ không bao giờ dựa vào nước nầy để đánh nước khác, tuyên bố trên đây củng chứng tỏ là họ biết trước họ là thân phận Cộng Sản nên không ai thật lòng với họ nên thà tuyên bố như vậy để lấy lại được chút nào danh nghỉa “mơ hồ” dù thiếu thật tế,

      Phải chăng ý kiến nầy củng từ ông Nguyển Tấn Dủng cứ thăm dò ý dân rất nhiều lần bằng cách là ông ta phản đối TQ xâm lược rất mạnh mẻ hơn ai hết mổi lần trên diển đàn công chúng củng như trên các cuộc họp trong chính Phủ của ông, theo dư luận trong quần chúng thì vì quá bức xúc với bọn Hán hóa nên củng rất nhiều người đồng tình, nhưng đa số họ đồng tình với sách lược bảo vệ biên cương nhưng phải là một nhà nước không Cộng Sản cai trị, mổi lần ông Dủng thả miến mồi chống TQ xâm lược thì ở trong và ngoài nước nhiều người tỏ ý ủng hộ cá nhân ông ,phải chăng miến mồi nầy ông ta sẻ câu được 2-3 con cá mập một lần trong kỳ thay ghế đại hội Đảng 2 năm tới, kể cả quyết định vô sản hóa toàn dân dể hợp tình hợp lý với câu trả lời là không cần dựa vào nước nầy để đánh nước khác mà giặc xâm lược thì đang ngay trước mắt người dân không ai mà không bức xúc, người ta nghỉ là ông Dủng sẽ làm được vì chính ông ta củng bức xúc vậy>? như vậy ông bắn một viên đạn trúng cả 2 , Đảng thì tồn tại mà dân thì chạy ăn buổi sáng thiếu buổi chiều sức đâu còn mà biểu tình chống Đảng đòi nhân quyền và dân chủ nếu xẩy ra như Đảng đang toan tính thì thật tình là ĐCSVN muôn năm rồi chứ gì?
      Để trả lời có thể Đảng sẽ thành công trong toan tính nầy hay không? nhửng Đảng viên cao cấp họ đang họp ngày họp đêm không phải họp trong hội trường mở rộng mà còn họp riêng rẽ ngoài giờ làm việc trong các tư thất kín đáo cũa các ông lớn cùng một số có đồng quan điểm và quyền hạn lớn. “Họ sẻ tạm bỏ cuộc kế hoạch nầy nếu thông tin nầy bị thoát ra ngoài đại quần chúng quá sớm”, tức là họ thất bại vì đánh mà để cho địch biết chiến thuật của mình thì thất bại, tại sao: vì sự xáo trộn trong dân sẽ như cuồng phong thì sẻ bất ổn xả hội vả Đảng sẻ trở thành là một kẻ thủ đoạn chứ không phải là một Chính Quyền nửa,!!!Nhưng nếu họ lựa một thời cơ nào đó để thu tóm tài nguyên cao điểm nhứt và dân không kịp tẩu tán hoặc thu gom tài chánh của mình để khai báo hợp lý thì quả bom nầy sẻ nỗ ra lúc 2 giờ sáng là họ thành công,vì sau buổi sáng đó thì mọi gia đình ai củng tự lo hoản hốt làm sao để ổn định cuộc sống cho tương lai của gia đình, không ai ra đường gặp nhau để tán gẩu nửa xả hội lúc đấy tự động như luật giới nghiêm thì Đảng thắng lớn, ( trên đây là nhửng giã thuyết khả thi mà ban lý luận của Đảng có lẻ đang bàn cải rất nhiều thời gian ) nhân dân nên suy nghỉ để cảnh giác vì Đảng CS thường xem quyền lực là huyết mạch của họ>.

      Thưa các bạn nhìn trong lịch sử của VN trên dảy đất hình chử S nầy không một thế kỷ nào mà không xẩy ra chiến tranh không ngoại xâm thì củng nội chiến , nhưng kỳ nầy có thể là một cuộc chiến rất khó khăn tồi tệ nhứt cho lịch sử Việt : bởi bất hạnh cho dân tộc Việt là phải gánh “3” mặt trận một lần đó là : Độc Tài ; ý thức hệ giữa Đảng CS và dân Tộc; và ngoại xâm do chính Đảng CS cổng rắn cắn gà nhà nay củng phải đang đương đầu lấy xương máu của dân đổi lấy miến cơm manh áo mà hằng ngàn Ngư dân đang phải đương đầu với giặc đả hơn 20 năm nay trên đặc quyền Biển Đảo của chính mình không ai mà không rỏ.

      Mà Đảng CSVN từ hơn nửa thế kỷ qua cầm quyền đều lừa dân, dùng dân để làm bia đở đạn , rỏ ràng là Đảng lên cướp quyền từ năm 45 đền nay dân tộc mất hơn 4 triệu nhân mạng. Nhân dân Việt Nam sẳn sàng hy sinh cho Tổ Quốc nhưng không thể hy sinh cho một cái ý thức hệ vô chính nghỉa như trong trào lưu cộng sản tệ hại như vậy mà do chủ nghỉa vô thần tự tạo ra chiến tranh vì chỉ “tham quyền” mà dân tộc hiền hòa nầy phải mất hơn 4 triệu mạng sống, 750 kylomet vuông biên giới phía Bắc, hơn nữa triệu kym2 hải phận và biển đảo, thử hỏi nếu Đảng là muôn năm thì phải còn mất bao nhiêu triệu nhân mạng và lảnh thổ nữa thì cứ suy ra mà nhơn lên thì đất nước nầy có còn người và lảnh thổ để cho Đảng xài hay không? Đả vậy mà đất nước vẩn bị giặc anh em lăm le xâm chiếm nước ta từng ngày thì Đảng còn giá trị gì với tổ Quốc Vn Với lịch sử dân Tộc?, Câu hèn với giặc ác với dân thì có gì là sai với Đảng nữa, liệu có tránh khỏi bộ giáo dục sẻ ghi thêm vào sách giáo khoa ?

    Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

    Please enter your comment!
    Please enter your name here