Nhà văn Võ Thị Hảo : “đừng phản bội thế hệ sau, đừng vô cảm, và im lặng”

- Quảng Cáo -

177395-VN-DaiBieuBamNut_400Vào 28/11 Quốc Hội Việt Nam đã thông qua bản Hiến Pháp năm 1992 sửa đổi năm 2013 với tỷ lệ phiếu tán thành gần như tuyệt đối, 97%.

Theo dư luận thì thì hiến pháp này không thể là hiến pháp của dân. Đây là hiến pháp kéo lùi bước phát triển của dân tộc, và những người thông qua nó, phải chịu trách nhiệm trước lịch sử.

Riêng nhà văn Võ Thị Hảo đã chia sẻ suy nghĩ của mình về sự kiện này với phóng viên Vân Quang, mời quý thính giả cùng theo dõi.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here