Nhà Văn Võ Thị Hảo: Đừng đợi người khác dâng tặng tự do cho mình !

- Quảng Cáo -

“Tôi nghĩ có một cái điều thế này, tự do báo chí, tự do ngôn luận đã được quy định trong hiến pháp và trong luật, dẫu rằng có thật lòng hay không và nhà nước có thực thi hay không, thì chúng ta phải cần hiểu rằng đó là quyền đương nhiên của con người, và luật pháp rất khó chối từ việc đó, trên danh chính ngôn thuận, vậy thì đừng đợi người khác dâng tặng tự do cho mình, mà mỗi người chúng ta hãy tự xác tính quyền đó, bằng cách là chúng ta hãy nói năng một cách chân thành và thật thà, đừng lấy sự dối để che lừa sự thật, đừng vì sự tham lam mà bán lương tâm cho quỷ”.

vo-thi-hao400x300
Nhà văn Võ Thị Hảo

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here