Linh mục Phạm Minh Triệu : Tòa án Việt Nam là một công cụ nguy hiểm để khép tội những người yêu nước

- Quảng Cáo -

pmtrieu“… Chính những người giáo dân, chính những người chí sĩ yêu nước, chính những hành động của một lưộng người rất đông phản đối phiên tòa vừa qua hôm mồng 2 tháng mười thì họ nhìn thấy những hình ảnh ấy thì họ sẽ cảm nghiệm được, thứ nhất là những người còn đang ngập ngừng trước sự sợ hãi công quyền, công an thì họ sẽ quên đi sự sợ hãi và họ sẽ hợp làm một, bởi vì dân là nước, chính quyền là thuyền, nếu mà họ không thể chấp nhận nữa thì họ sẵn sàng lật đổ cả thuyền. Nước có thể làm cho thuyền nổi lên nhưng mà nước cũng có thể làm lật thuyền.. thì sự sợ hãi không còn nữa nhường chỗ cho công lý và sự thật.. Nó là quy luật tất yếu của lịch sử.

Đặc biệt, với tư cách một người công giáo và là một người Việt Nam yêu nước, tôi chỉ mong muốn là tất cả các tổ chức chính trị xã hội, các đảng phái đấu tranh trong sự ôn hòa bất bạo động, cùng nhau đối thoại để tìm ra một điểm chung, và điểm chung đó là phát triển một xã hội dân sự lành mạnh, mọi người Việt Nam được hưởng đầy đủ quyền tự do của con người và đất nước được phát triển các truyền thống văn hóa, đạo đức…”

 

 

- Quảng Cáo -

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here