Tính ưu việt!

- Quảng Cáo -

Ngô Trường An

Đang thiu thiu ngủ, mụ vợ lại chìa chiếc điện thoại vào mặt hỏi:

– Luật bầu cử VN ưu việt như thế nào hử ông?

Tui mở mắt nhìn vào màn hình, trả lời:

- Quảng Cáo -

– Ưu việt ở chỗ là, dân chưa bầu nhưng nhiều đại biểu đã biết chắc mình sẽ trúng cử.

Mụ vặn vẹo:

– Biết dân có bỏ phiếu cho mình hay không mà biết trúng?

– Thì đó mới là tính ưu việt của luật bầu cử VN.

Mụ hằm hè:

– Ông “núa bậy bạ coi chừn công ang họ bét đầu đó nghe”.

Tôi ngồi hẵng dậy phân trần:

– Để tui nói bà nghe hỉ! Luật ban hành các chức danh Chủ tịch nước, thủ tướng, chánh án, thẩm phán, thống đốc ngân hàng….cho đến các bộ trưởng và thủ trưởng các cơ quan ngang bộ..vân vân và mây mây… Người nào đương nhiệm các chức danh ấy PHẢI LÀ ĐBQH.

Ví dụ, hiện nay ông Lê Minh Hoan là bộ trưởng bộ NN&PTNT. Ông ta được trung ương đưa về một thành phố nào đó đế ứng cử ĐBQH. Nhưng dân thành phố ấy họ không quan tâm đến mảng nông nghiệp, nông thôn, nông dân cái con mẹ gì! Cho nên, họ không chọn ông ta mà dồn phiếu cho các đại biểu khác. Kết quả, dù không được dân thành phố đó chọn, nhưng ông Hoan vẫn trúng cử ĐBQH trong nhiệm kỳ này. Bởi vì, ông ta vừa được chủ tịch nước bổ nhiêm chức bộ trưởng Nông Nghiệp cũng trong một hội nghị cách đây chưa đầy 2 tháng. Mà bộ trưởng, theo luật, phải là ĐBQH. Hahaaaaa!!!

Đấy! Đó là tính ưu việt của luật bầu cử Diệt Nôm. Bà còn théc méc gì nữa hông?

#bầucửquốchội2021

- Quảng Cáo -