Chém gió Vaccin

- Quảng Cáo -

Bỗng dưng anh Mẽo làm to chuyện, đóng cửa Tổng Lãnh sự quán TC (Trung Cộng) tại Houston Texas làm TC bàng hoàng, thế giới sững sờ!

Cho dẫu quan hệ Trung – Mỹ đang ngày càng lao dốc, song chưa đến mức thượng cẳng tay hạ cẳng chân để đóng cơ sở ngoại giao của nhau. Vậy điều gì làm Mỹ phải bất ngờ đóng Tổng Lãnh sự TC? Một hành động báo hiệu cuộc tình không còn chung lối ?

Một trong những lý do phía Mỹ nêu ra là nhằm bảo vệ sản phẩm trí tuệ của Mỹ, úp mở về việc TC đang dòm ngó công nghệ phát triển vaccin. Nói trắng ra là Mỹ muốn tống cổ đạo tặc đang rình rập trong Tổng Lãnh sự quán TC ở Houston Texas để chôm công nghệ vaccin của Mỹ.

- Quảng Cáo -

Nhớ lại, khi virus cúm Tàu bùng phát dữ dội ở Vũ Hán, Bắc Kinh không cho các nhà khoa học trên thế giới đến Vũ Hán tiếp cận nguồn gene virus, chỉ cung cấp qua WHO một phần hệ gene virus corona. Không có cấu trúc gene virus các nhà khoa học bó tay không thể phát triển vaccin.

May là sau đó ít lâu, các nhà khoa học Australia dựa vào công bố gene virus sơ sài của TC qua WHO, tái hiện được chuỗi gene hoàn thiện của virus, bắt virus hiện hình, thì TC mới công bố đầy đủ chuỗi gene virus. Từ đó cả thế giới mới có cơ sở phát triển vaccin. Cũng từ đó nhiều người nghĩ TC giữ độc quyền hệ gene virus để phát triển vaccin cho toan tính của họ, nghi TC đã có vaccin rồi.

Qua công bố nghiên cứu phát triển vaccin của các nước, có cảm giác các nhà khoa học trên thế giới phát triển vaccin theo tốc độ gần như đồng đều, nước này công bố đã hình thành vaccin chuẩn bị thử nghiệm giai đoạn một, thì gần như các nước khác cũng đạt được tiến bộ như vậy.

Khi nước kia công bố đã thử nghiệm vaccin giai đoạn một trên chuột có kết quả khích lệ, tìm thấy kháng thể trong cơ thể chuột thí nghiệm, chuẩn bị thử nghiệm trên người… Thì hầu hết các nước cũng có kết quả tương tự.

Nhưng sau khi có kết quả thử nghiệm trên người, tức hoàn thành giai đoạn hai, chuẩn bị thử nghiệm giai đoạn ba, với số người thử nghiệm lên đến vài chục ngàn, thì có vẻ như không chỉ công trình phát triển vaccin giữa các nước trở nên chộn rộn, mà còn có dấu hiệu tách nhóm. Chẳng khác gì cuộc đua Marathon đang bước vào giai đoạn nước rút, các vận động viên khỏe bức phá bỏ xa các vận động viên yếu .

Chộn rộn không chỉ vì các cơ sở phát triển vaccin tranh nhau giành ngọn cờ đầu, vừa được tiếng vừa được miếng, giành được các hợp đồng cung cấp vaccin béo bở.

Chộn rộn cũng không vì các quốc gia tranh nhau sục sạo tìm kiếm nguồn vaccin hiệu quả và rẻ cho đất nước mình.

Mà còn chộn rộn vì những kẻ ba trợn đi rình rập đánh cắp công nghệ vaccin của các nước khác để đi tắt đón đầu, thậm chí bỏ bớt những giai đoạn thử nghiệm ngặt nghèo tốn thời gian, cố tình mập mờ các dữ liệu thử nghiệm để phả lấp ẩu tả v.v… Nhằm ra mắt nhanh sản phẩm vaccin giật ngọn cờ đầu.

Tiêu biểu cho nhóm quốc gia ba trợn là Nga và TC.

Khi các nước tiên tiến còn đang thử nghiệm vaccin giai đoạn ba, con số người tình nguyện thử nghiệm lên đến vài chục ngàn người. Phát triển vaccin nhanh như Mỹ cũng phải đến tháng 9 mới hoàn tất thử nghiệm giai đoạn 3, sau đó thống kê đánh giá, không chỉ đánh giá vaccin có sản sinh kháng thể như mong muốn để tiêu diệt hiệu quả virus, mà còn đánh giá vaccin có gây phản ứng phụ? Nếu có thì phản ứng phụ có ảnh hưởng gì đến sức khỏe con người ? Sau khi hoàn tất đánh giá, các cơ sở phát triển vaccin tổng hợp hồ sơ một cách minh bạch trình cơ quan chức năng thẩm định trước khi phát triển thành vaccin thương mại.

Nghĩa là nếu mọi chuyện suôn sẻ phải qua quý 4 mới có vaccin thương mại. Vậy mà Nga vừa công bố đã có vaccin thương mại làm thế giới té ngửa. Bởi ai cũng biết, tính từ lúc Australia công bố hệ gene virus đầy đủ cho đến nay, thì nước nào phát triển vaccin nhanh lắm cũng chỉ đang trong giai đoạn ba, tức đang thử nghiệm trên hàng vạn người, trừ phi bỏ thử nghiệm giai đoạn ba mới có vaccin nhanh đến vậy.

Thực ra, vaccin thử nghiệm giai đoạn 2 trên người hầu hết các nước đều thành công, tức tạo được kháng thể diệt virus, nên nếu đem vào sử dụng ẩu cũng tạm được. Song vì vaccin giai đoạn hai chưa thật sự hoàn thiện, chỉ mới thử nghiệm trên diện hẹp, xem có tạo được kháng thể không, phản ứng phụ thế nào, để điều chỉnh cho giai đoạn ba là giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, nên chưa thể đánh giá hết hiệu quả diệt virus và phản ứng phụ của nó, có mọc sừng các cơ quan chức năng của các quốc gia phát triển cũng không dám cấp phép sản xuất, hoặc cấp phép sử dụng. Mỹ và Đức là hai nước đầu tiên lắc đầu với vaccin Nga, cho rằng vaccin Nga tù mù và sơ sài trong hồ sơ thực nghiệm.

Trở lại vấn đề chính, nếu TC tuyên bố có vaccin lúc này, chưa bàn đến chất lượng, chỉ nói đến thời gian để có vaccin bài bản, thì nếu TC có vaccin lúc này có vẻ hợp lý hơn Nga. Bởi TC có hệ gene virus trước thế giới nhiều tháng.

Nhưng tiếc là giờ đây TC còn rình rập chôm công nghệ vaccin tạo Scandal Tổng Lãnh sự quán TC ở Houston Texas, thì chắc chắn TC chưa có vaccin hoàn thiện. Chắc đang sao chép râu ông nọ cắm cằm mụ kia nên chưa có loại vaccin nào ra hồn.

Phàm sự đời thì, nếu muốn biết ở đâu phát triển vaccin nhanh nhất, hiệu quả nhất, chỉ cần theo chân bọn trộm công nghệ vaccin là biết địa chỉ. Chàng siêu trộm TC đang rình rập và canh me chôm vaccin Mỹ, thì chắc chắn đây là nơi có vaccin tốt nhất và nhanh nhất.

Các nhà khoa học Mỹ tạo ra vaccin bằng cách phân lập những đoạn mã di truyền của virus mục tiêu, chẳng hạn mRNA-1237, đóng gói vào các phân tử chất béo có kích thước nano. Tiêm các phần tử này vào cơ thể người. Tế bào người dịch mã mRNA để tổng hợp ra protein của virus. Protein của virus không phải virus hoàn chỉnh nên không gây bệnh cho người, song có thể kích hoạt hệ miễn dịch sản sinh kháng thể. Và dĩ nhiên khi cơ thể đã hình thành kháng thể, thì chẳng có con virus Vũ Hán nào sống sót khi lẻn vào cơ thể người.

Chỉ đơn giản thế thôi nhưng tổng thống Trump đã phải xuất ngân gần 900 triệu USD hỗ trợ. Cho nên nếu siêu trộm TC phải bỏ thời gian và công sức rình rập, mai phục để chôm… Thì cũng đáng đồng tiền bát gạo!

#coronavirus #vaccin

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here