Món quà của thằng “bạn vàng“

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà|

Ngày 6 tháng 4 năm 2020 trên trang Web của Tổng Cục Khí Tượng Thủy Văn – Bộ tài Nguyên Môi Trường đăng bài viết “Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long tăng trở lại”, bài viết có đoạn như sau: “Theo Tổng cục Thủy lợi, ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn đến sản xuất vụ Đông Xuân khoảng 35.800 ha, tương đương 2,3% diện tích gieo trồng” (hết trích). Vậy mà đến nay mới khoảng 2,5 tháng thôi nhưng diện trích bị nhiễm mặn đến 42,5% diện tích vùng vựa lúa lớn nhất nước này, tương đương với 1,7 triệu ha. Một tốc độ nhiễm mặn quá nhanh, đây là hồi chuông đáng báo động. Nguyên nhân chính của thảm họa này là do Trung Cộng cho chặn dòng Mê Kông ở thượng nguồn mà ai cũng biết.

Việc chặn dòng sông Mê Kông ở thượng nguồn giúp cho Trung Cộng đạt được 3 mục đích: thứ nhất, họ có điện để phục vụ dân sinh và sản xuất; thứ nhì họ có nước để phát triển nông nghiệp tại thượng nguồn; thứ ba là giết chết vùng nông nghiệp rộng lớn nhất Việt Nam. Như vậy rõ ràng là Đồng Bằng Sông Cửu Long bị đánh chết và thay vào đó là phía thượng nguồn sông Mê Kông ở Trung Quốc phát triển nông nghiệp mạnh. Hay nói cho dễ hiểu là Tàu Cộng đã cướp lấy sự trù phú của vùng đất nghiệp lớn nhất Việt Nam để mang về Tàu. Đó là một trong những thứ mà “bạn vàng” của đảng đã “tặng” cho nhân dân Việt Nam đó./.

-Đỗ Ngà-

- Quảng Cáo -

Tham khảo:

http://kttvqg.gov.vn/…/xam-nhap-man-o-dong-bang-song-cuu-lo…

https://www.thesaigontimes.vn/…/425-dien-tich-vua-lua-ca-nu…

https://thanhnien.vn/…/dap-thuy-dien-trung-quoc-gay-han-ha-…

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here