Đàn áp, bỏ tù người dân lên án Formosa gây thảm họa môi trường là tội ác của nhà cầm quyền

Anh Hoàng Nguyên trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Anh Hoàng Nguyên
- Quảng Cáo -

Cách đây gần 7 tháng vào ngày 15/5/2017, anh Hoàng Đức Bình, một nhà hoạt động trong Phong Trào Lao Động Việt bị công an Nghệ An bắt cóc khi đang trên đường cùng bà con ngư dân Nghệ An vào Hà Tĩnh để khởi kiện Formosa gây thảm họa ô nhiễm môi trường biển.

Ngày 25/1/2018 mới đây, theo lịch trình tòa án huyện Diễn Châu đưa anh Hoàng Đức Bình ra xét xử về cái gọi là tội gây rối trật tự công cộng và tuyên truyền chống phá nhà nước. Nhưng phiên tòa đã đột ngột hoãn lại đến ngày 6/2/2018

Từ Nghệ An, anh Hoàng Nguyên, em trai anh Hoàng Đức Bình cho biết cảm nghĩ của mình qua cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành như sau:

- Quảng Cáo -

8 CÁC GÓP Ý

  1. Bọn tàu khựa ,quân bành trướng đang lan tràn khắp ba miền Đất Mẹ,chúng chủ trương lấy vợ Việt,con cái chúng sẽ là tàu,các tỉnh lỵ Việt đều có Thành phố tàu ,tàu qua Biên giới tự do ,kg cần Visa.Chủ trương này phải đổ lên đầu Trọng lú.Chưa nói Rừng Việt ở các Tỉnh ,thái thũ đỉnh cao cho tàu thuê dài hạn,Dân việt bất khả xâm phạm.Ngay cả Công An ,Bộ đội ta cũng miễm tới các nơi đó.Chúng mặc sức khai thác qúi kim ,gổ qúy của ta.chúng tung hoành trên Quê hương ta ,như ao nhà của Hán Nguyên không bằng.Đỉnh cao lãnh đạo thế hả.?Tụi lãnh đạo là bọn phản Quốc.Toàn Dân phải tiêu diệt chúng,thì Quê hương mới có no ấm hạnh phúc…

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here