Cựu TT Jimmy Carter muốn gặp Kim Jong-un để hoà giải

Cựu Tổng Thống Jimmy Carter và cựu Đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter
- Quảng Cáo -

HOA KỲ (CTM Media) – Joong Ang, một tờ nhật báo tại Nam Hàn, vừa loan tin là Giáo sư Park Han-shik thuộc Đại Học University of Georgia đã cho biết là cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Jimmy Carter đã đưa đề nghị muốn gặp mặt với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un để thảo luận một thoả hiệp hoà giải giữa hai nước để tránh một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai cũng như đề nghị một kế hoạch ngưng toàn diện chương trình hạt nhân của Bắc Hàn.

Giáo sư Park đã có cuộc gặp mặt riêng với cựu TT Carter vào Tháng 9 vừa qua.

Cựu TT Jimmy Carter, kể từ sau khi hết nhiệm kỳ Tổng Thống, đã nhiều lần đóng vai trò thương thuyết và hoà giải trong nhiều vấn đề căng thẳng diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới.

- Quảng Cáo -

Theo truyền thông cho biết thì chính phủ của TT Trump rất bất bình với những phát biểu gần đây của cựu TT Carter liên quan đến Bắc Hàn, và Toà Bạch Ốc đã yêu cầu ông Carter ngừng phát biểu công khai về Bắc Hàn vì e rằng những phát biểu đó sẽ làm hỏng những kế hoạch dự tính của ông Trump, và cho biết là một giới chức cao cấp của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đến thăm ông Carter tại nhà riêng để trao yêu cầu của TT Trump, là người từ chối tiếp cận với Bắc Hàn dưới bất cứ hình thức nào.

Tuy nhiên, dường như ông Carter đã bỏ ngoài tai những yêu cầu của ông Trump.

Dầu sao, vì chính phủ Mỹ mới ban hành lệnh cấm công dân Mỹ đến Bắc Hàn cho nên việc ông Carter đến Bắc Hàn để gặp ông Kim Jong-un cần phải được chính phủ Mỹ cho phép.

Hãy chờ xem.

- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here