Điêu toa dối trá đến thế là cùng

Đào Tuấn - Fb. Đào Tuấn

- Quảng Cáo -

Ông Võ Kim Cự vừa xin thôi Đại biểu Quốc hội ngay khi ngửi thấy mùi “Nhục đầu trảm”! Chưởng này cao khét! Còn “xem xét” được gì nữa một người đã xin thôi?!

Nhưng cái lý do “vì lý do sức khoẻ” mà ông đưa ra đúng là đang gí mõm cười khẩy trước mặt chúng ta. Con cà cuống mà.

Điêu toa dối trá đến thế là cùng. Và ông đang chứng minh những gì dân đánh giá về ông là hoàn toàn không sai!

Có lẽ ngày mai ông còn xin thôi luôn chức “nguyên bí thư, nguyên chủ tịch” nữa cơ.

- Quảng Cáo -

Cứ nghĩ đến thảm hoạ formosa, cứ nghĩ đến 2.200 hộ-10.000 dân, 26 nhà thờ, 16.000 ngôi mộ phải di dời dưới thời ông, và giờ là những án kỷ luật cách chức “nguyên” thế này, “nguyên” thế nọ mà cứ ngỡ như đang ở vườn thú vậy!

- Quảng Cáo -

74 CÁC GÓP Ý

  1. Nếu lãnh đạo được lấy từ người tài đức tự ứng cử thì lam sao bất tài vô dụng như Ông Võ Kim Cự hết làm nguyên này đến làm nguyên khác.
    Không biết đến khi nào Việt Nam ta mới hết nạn cơ cấu lãnh đạo để người có tài có đức thật sự có cơ hội phụng sự đất nước,
    Làm ăn thua lổ đến 3.300 tỷ đồng vẫn được cơ cấu thành thứ trưởng bộ công thương trong tương lai. Lổ hàng ngàn tỷ đồng vẫn có bằng khen anh hùng lao động này, anh hùng lao động nọ.

  2. Năm ngoái xem ông này đang ở văn phòng thấy nhà báo đến ko thèm tiếp chuyện coi thường ra mặt…cậy quyền cậy thế…dân miền Trung cũng khổ nhiều vì một phần của tên mặt trơ này…sau gần một năm qua đi đã biến thành một con tốt thí…bây giờ nhìn cái mặt nó vẫn cứ trơ mắt ếch ra.

  3. Thi chế độ la vay ma.. Co biến la cho thôi việc . Khi k con chức vụ thi cơ quan công quyền k co trách nhiệm j voi sai phạm cua các đông đôi đồng chí nữa…! Lịch sử của đảng. Từ thời đồng chí trường chinh đen nay.căn bộ đảng viên cư làm sai hay gây tai thi chuyển công tác hoặc khiển trách rui lai phục hồi chức vụ.. !nản

  4. Con cháu cụ Hồ thời nay chúng chẳng có thằng nào xứng đáng là ̣đại diện cho dân mà chúng chỉ là lũ tham nhũng bất lương ,rắp tâm làm tay say cho bọn bành trướng Bắc Kinh

  5. Công nhận hay thiệt ngay từ lúc đầu xảy ra sự việc các bạn đã quy trách nhiệm cho ông ta và đến giờ vẫn chưa có kết luận thì các pác muốn làm sao nữa

  6. Phải truy tố tên Cự ra toà.Hắn đã làm thiệt cho dân ,cho nhà nước nhiều tỷ đô la ,Đây là thiệt hại to lớn nhất từ khi Đãng Cs cầm quyền đến nay.

    • Không sử đúng luật pháp ,tội làm thất thoát tai sản quốc gia tham tiền ,làm hủy hoại môi trường ,lam hang vạn người dân nghèo đói do mất môi trường kiếm kiếm sống mà chỉ cách chức thì loạn luật,luật không co ́gia trị gí

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here