Tòa CPI sẽ bắt đầu truy tố tội phạm môi trường

- Quảng Cáo -

DEN HAAG – Hòa Lan (CTM Media) – Theo một bản tin của đài VOA, Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (CPI) hôm 15 Tháng Chín 2016, cho biết hủy hoại môi trường và chiếm đoạt đất đai có thể đưa tới việc khởi tố những chính phủ và cá nhân về tội ác chống nhân loại.

Sắp tới đây Tòa CPI sẽ bắt đầu tập trung vào những tội phạm liên quan đến hủy hoại môi trường, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên và chiếm đoạt đất đai phi pháp, những tội ác mà lâu nay ít bị truy tố.

global_witness-width-1024Chiếm đoạt đất đai đã trở nên ngày càng phổ biến khắp thế giới, với việc những chính phủ cấp quốc gia và địa phương cấp hàng chục triệu hectare đất cho những công ty tư nhân trong 10 năm qua, mà theo những nhà vận động chống tham nhũng thuộc tổ chức Global Witness thì điều này đã dẫn đến nhiều vụ cưỡng chế di dời, sự diệt chủng văn hóa của những dân tộc bản địa, sự suy dinh dưỡng và sự hủy hoại môi trường.

Riêng tại Việt Nam thì điều này đã xảy ra từ hơn 40 năm qua kể từ khi CSVN thống trị cả nước. Trường hợp mới đây nhất là vụ cưỡng chế Chùa Liên Trì tại quận Hai, TP/ Sài Gòn do Hòa Thượng Thích Không Thánh làm trụ trì.

- Quảng Cáo -

Rồi đây người dân oan VN, nạn nhân từ các vụ cưỡng chiếm đất đai, đến thiệt hại môi trường sống do bị ô nhiễm hủy hoại mà Formosa là một vụ điển hình, sẽ có thể khởi kiện đòi lại công lý cho mình trong những ngày tháng sắp tới.

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

  1. Cho ai không vượt được tường lửa:

    DEN HAAG – Hòa Lan (CTM Media) – Theo một bản tin của đài VOA, Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (CPI) hôm 15 Tháng Chín 2016, cho biết hủy hoại môi trường và chiếm đoạt đất đai có thể đưa tới việc khởi tố những chính phủ và cá nhân về tội ác chống nhân loại.

    Sắp tới đây Tòa CPI sẽ bắt đầu tập trung vào những tội phạm liên quan đến hủy hoại môi trường, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên và chiếm đoạt đất đai phi pháp, những tội ác mà lâu nay ít bị truy tố.
    Chiếm đoạt đất đai đã trở nên ngày càng phổ biến khắp thế giới, với việc những chính phủ cấp quốc gia và địa phương cấp hàng chục triệu hectare đất cho những công ty tư nhân trong 10 năm qua, mà theo những nhà vận động chống tham nhũng thuộc tổ chức Global Witness thì điều này đã dẫn đến nhiều vụ cưỡng chế di dời, sự diệt chủng văn hóa của những dân tộc bản địa, sự suy dinh dưỡng và sự hủy hoại môi trường.

    Riêng tại Việt Nam thì điều này đã xảy ra từ hơn 40 năm qua kể từ khi CSVN thống trị cả nước. Trường hợp mới đây nhất là vụ cưỡng chế Chùa Liên Trì tại quận Hai, TP/ Sài Gòn do Hòa Thượng Thích Không Thánh làm trụ trì.

    Rồi đây người dân oan VN, nạn nhân từ các vụ cưỡng chiếm đất đai, đến thiệt hại môi trường sống do bị ô nhiễm hủy hoại mà Formosa là một vụ điển hình, sẽ có thể khởi kiện đòi lại công lý cho mình trong những ngày tháng sắp tới.

  2. Nếu toà” PCI của Hà Lan” đã có ý quan tâm đó thì ĐBDS hãy nợp đơn tố tụng đến toà để làm ý tưởng đó trở thành sự thật, cho dân oan được nhờ. Đây không phải là cơ hội để quý vị thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ đối với “ngừơi dân và môi trường hiện nay ” hay sao? Chúng ta không có gì để mất mà chỉ được thôi. Các vị ĐBDS có nghĩ thế không????

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here