Hoa Kỳ trừng phạt Kim Jong-un cùng hàng loạt viên chức cao cấp Bắc Hàn

Hoa Kỳ trừng phạt Kim Jong-un cùng hàng loạt viên chức cao cấp Bắc Hàn về vi phạm nhân quyền
- Quảng Cáo -

WASHINGTON, Hoa Kỳ (CTM Media) – Hôm Thứ Tư, 7 Tháng Bảy 2016, Hoa Kỳ lần đầu tiên ra lệnh trừng phạt lãnh đạo Bắc Triều Tiên cùng hàng chục quan chức cao cấp nước này liên quan đến vi phạm nhân quyền.

Thông báo công bố từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã nêu đích danh ông Kim Jong-un Kim là người trách nhiệm trực tiếp đối với những vi phạm nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, cùng với 22 quan chức lãnh đạo hàng đầu khác của nước này bị đưa vào sổ đen vì liên quan đến nhân quyền. Lệnh trừng phạt này bao gồm biện pháp đóng băng bất kỳ công ty, tài sản cá nhân nào của nhóm lãnh đạo này có ở Hoa Kỳ, đồng thời cấm công dân Mỹ liên hệ kinh doanh với những người bị nêu tên.

Theo thông báo, “lãnh đạo của Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên đã tiếp tục ra tay hết sức tàn ác với các vụ tra tấn, hành quyết, và cưỡng bức lao động…,  gây ra cảnh nghèo khó cho người dân”

- Quảng Cáo -

Chính phủ Hoa Kỳ cảnh báo danh sách trừng phạt có thể còn mở rộng rộng thêm

Tưởng cũng nên biết, trong báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới đây, Bắc Triều Tiên bị lọt vào nhóm các nước bị đánh dấu đỏ cùng các quốc gia vi phạm nhân quyền khác. Hoa Kỳ từng áp đặt lệnh trừng phạt đối với lãnh đạo nhà nước độc tài như các các ông Bashar al-Assad của Syria, Muammar Gaddafi cựu lãnh đạo Libya, tập đoàn quân phiệt Miến Điện…

Lên tiếng trong ngày hôm nay, 8 Tháng Bảy, Bắc Triều Tiên đã tỏ ra tức giận và cho rằng lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ về nhân quyền là hành động “tuyên chiến” với nước này.

- Quảng Cáo -

7 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here