Mỹ và Trung Quốc đồng ý chế tài Bắc Hàn

Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un
Lãnh tụ Bắc Hàn Kim-Jong-un (ngồi giữa)
- Quảng Cáo -

HOA KỲ (CTM Media) – Ông Ned Price, Phát Ngôn Viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ vừa cho biết là bà Susan Rice, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ, và ông Vương Nghị, Ngoại Trưởng Trung Quốc, đã đồng ý với nhau là phải có một sự đáp trả mạnh mẽ và thống nhất đối với việc Bắc Hàn tiếp tục thử nghiệm tên lửa và chương trình vũ khí hạt nhân.

Thoả thuận giữa Mỹ và Trung Quốc nói trên diễn ra trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ của Ngoại Trưởng Vương Nghị, sau khi Ông Vương Nghị gặp gỡ Ngoại Trưởng John Kerry và bà Susan Rice.

Theo các nhà phân tích thời cuộc thì thoả thuận chế tài nói trên là thực hiện chủ trương của Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Trung Quốc nhắm vào việc làm cho nền kinh tế của Bắc Hàn suy sụp để buộc ông Kim Jong-un phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Theo một chuyên gia về Triều Tiên thì thoả thuận nói trên giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc phản ảnh việc Trung Quốc thừa nhận là chính sách tiếp cận hoà hoãn với Bắc Hàn không mang lại kết quả nên nay cần cứng rắn hơn.

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here