Thông tư 01/2016 của Bộ Công An vi phạm pháp luật

Cảnh sát giao thông chặn xe để kiểm soát. Ảnh minh hoạ
- Quảng Cáo -

Vào ngày 4 tháng Giêng, 2016, Bộ Trưởng Công an đã ký Thông tư 01/2016 cho phép cảnh sát giao thông được quyền trưng thu các phương tiện giao thông, thông tin của cá nhân và tổ chức khi cần thiết, cấp bách…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng Hai tới đây.

Văn bản này đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ trong dư luận, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội. Ngày 2 tháng Hai, 2016, một số luật sư đã gửi thư đến Bộ Trưởng Công An Trần Đại Quang đề nghị xem xét lại Thông tư này vì đã vi phạm pháp luật.

Từ Hà Nội, luật sư Hà Huy Sơn đã trả lời phỏng vấn của  phóng viên Trần Quang Thành về sự việc này như sau:

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here