Bổ nhiệm cả họ biến công ty nhà nước thành công ty gia đình

- Quảng Cáo -

ĐÀ NẲNG – Hơn 10 năm từ khi nắm chức vụ Tổng giám đốc công ty Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải Miền Nam, ông Phạm Minh Thắng đã đưa con, con rể, anh em ruột và cả phía sui gia nắm giữ các vị trí chủ chốt tại các phòng ban và xí nghiệp trực thuộc, biến công ty nhà nước thành công ty gia đình.
Mới đây, thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã xác minh đơn tố cáo 30 người có quan hệ gia đình với Tổng giám đốc .

Không những vậy những người giữ chức vụ quan trọng lại thiếu bằng tốt nghiệp đại học hay không phải là đảng viên như đòi hỏi. Việc làm của ông Thắng đẩy cuộc sống của gần 1.000 công nhân lao động vào cảnh khó khăn, phải sống với đồng lương ít ỏi trong khi sức lao động bỏ ra quá nhiều.

Ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đánh giá chính cách điều hành công ty theo kiểu gia đình trị đã làm khổ đời sống công nhân. Từ gia đình trị sẽ tiến tới dòng họ trị để bảo vệ quyền lực cho cá nhân từng người. Cũng có thể từ một người làm quan mà cả họ được kiếm chác, trục lợi bằng cách tạo ra sân sau, nơi nhận được những hợp đồng béo bở.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here