Thêm bốn vụ cháy mới tại cảng Thiên Tân

- Quảng Cáo -

Hôm 21/08/2015 Tân Hoa Xã loan báo lại xảy ra thêm bốn vụ hỏa hoạn mới tại thành phố cảng Thiên Tân, Trung Quốc. Kể từ một tuần này, nhiều cột khói bốc lên gần như không ngừng tại nhiều điểm ở khu công nghiệp và cảng Thiên Tân.

Cảng Thiên Tân, nằm cách thủ đô Bắc Kinh, khoảng 140 km về phía nam, được coi là cảng đứng hàng thứ ba thế giới về khối lượng hàng hóa lưu chuyển hàng năm. Tuy nhiên, kể từ thảm họa ngày 12/08, hoạt động tại đây bị nghẽn lại.

Bên cạnh đó, lo ngại nguy cơ nhiễm độc hóa chất treo lư lửng, sau thông báo nồng độ cyanure trong nước sông và biển cao đến 356 lần so với mức quy định, của cơ quan chính quyền hôm 20/08.

Được biết cư dân khu Tân Hải, thành phố cảng Thiên Tân- Trung Quốc đã nhìn thấy rất nhiều cá chết nổi lên phủ kín một hồ nước ở khu này. Hồ nước cách nơi xảy ra vụ nổ thảm họa ở Thiên Tân khoảng 6 km.

- Quảng Cáo -

Người dân ở khu Tân Hải cho hay từ trước đến nay họ chưa từng thấy cá chết nhiều đến vậy. Hiện tượng này càng khiến người dân Thiên Tân thêm hoang mang lo lắng về nguy cơ phát tán hóa chất độc hại sau vụ nổ gây ô nhiễm môi trường và đe dọa sức khỏe con người.

Trước đó, một cơn mưa sau khi đổ xuống thành phố Thiên Tân hôm 18-8 đã gây ra hiện tượng bọt nổi trắng mặt đường chưa thể lý giải chính xác nguyên nhân. Một số người bị dính nước mưa cũng kể rằng họ thấy nóng rát ở mặt và môi, trong khi những người khác bị sưng và ngứa cánh tay. Tuy vậy chính quyền Thiên Tân vẫn khẳng định nước mưa không có chất độc.

Trong khi đó, cơ quan bảo vệ môi trường Thiên Tân thông báo, nồng độ cyanure trong không khí cao hơn 5 lần mức quy định, trước khi hạ xuống.

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here