Chính sách đàn áp người Thượng và tôn giáo

- Quảng Cáo -

Từ Campuchia sang-Hiện nay số người Thượng đang lánh nạn tại Thái Lan phải sống lẩn lút bởi vì ở bên Thái Lan, cảnh sát có thể bắt họ bất kỳ lúc nào, giam họ lại và trục xuất họ về Việt NamCách đây hơn một thập niên, thế giới biết tới người Thượng sau khi có thông tin về chính sách đàn áp người Thượng tại Tây Nguyên, đặc biệt là những vụ tịch thu đất đai truyền thống của họ để biến thành những đồn điền cà phê, và chính sách bất khoan dung về tôn giáo trong bối cảnh đa số người Thượng theo Đạo Tin Lành. Riêng người Thượng ở làng Gia-Xiêng, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kontum theo đạo Tin lành Đấng Christ luôn bị sách nhiễu, bị lấy đất đai, bị đánh đập, không cho họp nhóm thờ phượng Chúa. Riêng những người làng Bra Gốc, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy quen làm rẫy tự do, cho đến năm 2012 thì chính quyền địa phương đòi lấy lại đất đai mà người dân đang canh tác. Nếu ai chống cự thì cho vào tù. Nhiều người đã đi tù từ 4 năm đến 6 năm. Riêng về những tín đồ Tin Lành thì bị phân biệt đối xử thậm tệ. Mời quý thính giả theo dõi lời tường thuật của Mục sư A Đảo, thầy A Viêt và thầy A Hnin, do phóng viên Thanh Lan thực hiện.

 

 

 

- Quảng Cáo -

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here