“Dự Thảo Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo” : âm mưu tiêu diệt tôn giáo

- Quảng Cáo -

dan-ap-ton-giao4-DanlambaoVào ngày 14 tháng 04 năm 2015, Bộ Nội Vụ CSVN đã đưa bản “dự thảo Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo“ và yêu cầu các chức sắc lãnh đạo tôn giáo cho biết ý kiến mà kỳ hạn sau cùng là ngày 05/05/2015. Tuy nhiên, HĐGM Việt Nam không đồng ý với bản dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo mà Bộ Nội Vụ đang dự thảo.

Và ngày 4 tháng 05 năm 2015, Hội Đồng Giám Mục (HĐGM) Việt Nam đã yêu cầu soạn lại một bản dự thảo khác phù hợp với xu thế tự do, dân chủ và mang tầm vóc của xã hội tiến bộ.

Bên cạnh đó, vào ngày 30/04/2015 Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế đã công bố phúc trình về tình hình đàn áp tự do tín ngưỡng, thờ tự tại 33 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bản phúc trình thường niên đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam và 6 nước khác, vào danh sách các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt.

Để hiểu rõ tình hình tôn giáo tại Việt Nam, mời quý vị theo dõi nhận định của Linh mục Phan Văn Lợi, qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Trần Quang Thành, sau đây.

- Quảng Cáo -

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here