Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân thua dân oan rồi !?

- Quảng Cáo -

Trên blog Dân oan có cảnh một videoclip do bà con dân oan ghi lại sáng nay 12/11/2014, vừa nực cười, vừa thương thay cho ông Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng, Chủ tịch Ủy ban trung ương Măt trận Tổ quốc Việt Nam.

Khẩu hiệu chữ vàng, nên đỏ khá lớn đặt trên cổng ra vào trụ sở Măt trân Tổ quốc Việt Nam với nội dung: Chào mừng 84 năm ngày truyền thống của Măt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1830 – 18/11/2014). Thay vì là 1930, bốn con số đập vào mắt mọi người lại là 1830. Khẩu hiệu đó treo đã nhiều ngày, nhưng chắc không được ai để mắt nhìn cho nên con số viết sai cả 100 năm đến hôm nay được bà con dân oan phát hiện ra khi đên đưa kiến nghị kêu oan.

1830 hay1930_ 400x300

Bà con hô vang “Ông Nguyễn Thiện Nhân ơi! Ông làm bài toán sai rồi. Môt câu khẩu hiệu mà ông viết không nên thân, thì làm sao ông giám sát được nạn vi phạm nhân quyền ở Việt Nam?!”.

- Quảng Cáo -

Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân hàng ngày vào ra không để ý đên việc nhỏ này nhưng nay tác hại của nó không nhỏ.

Chủ tich Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thua bà con dân oan một keo rồi.

Xin mời xem videoclip :

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Để chống độc tài đen tối cs:
    – người Việt hải ngoại phải ra sức hỗ trợ anh em dân chủ (đấu tranh-đang ở tù- ra tù ốm đau )và gia đình của họ bằng phương tiện kinh tế. Mỗi gia dình hải ngoại giúp được 1 gia đình trong nước vối số tiền khiêm tốn so với đời sống bên này ….
    – Mỗi khi Ca gây tội ác, yêu cầu người dân trong nứoc cho biết dc trạm cs, số đt để gọi về chất vấn ….

    Haiviệc tương đối dễ làm cho mọi cá nhân.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here