Kinh tế khó khăn, giới chức Quốc Hội vẫn tự sướng ‘Việt Nam là điểm sáng’

- Quảng Cáo -

Ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy Ban Kinh Tế của Quốc Hội Việt Nam, được nhiều báo dẫn phát ngôn cho rằng: “Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh xám màu của thế giới.”

Theo báo VNExpress hôm 17 Tháng Chín, ông Thanh đưa ra phát ngôn nêu trên dựa vào các yếu tố: “Trong tám tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định, lạm phát cơ bản được kiểm soát khi chỉ tăng 3.1%, trong khi nhiều nền kinh tế lớn đang đối diện lạm phát cao.”

Đáng nói, phát ngôn của ông Vũ Hồng Thanh được đăng tải trong bối cảnh mới hồi Tháng Bảy, báo VNEconomy dẫn bình luận của Tiến Sĩ Nguyễn Đình Cung: “Với hơn 30 năm trải nghiệm qua các cải cách, diễn biến thăng trầm kinh tế Việt Nam, tôi thấy đây là thời điểm khó khăn nhất đối với nền kinh tế Việt Nam. Những đánh giá chưa sát với thực tiễn sẽ khiến chúng ta vui mừng trước ánh sáng như ‘con đom đóm’ rồi sẽ mất đi.”

Thời điểm đó, ông Cung cho rằng không nên hy vọng tư nhân đầu tư kinh doanh, bởi “họ không có động lực, không có cơ chế khuyến khích, tinh thần kinh doanh rất ảm đạm.”

- Quảng Cáo -

Chuyên gia này nói thêm: “Đầu tư công là vấn đề ‘biết rồi, khổ lắm, nói mãi,’ vì không phải bây giờ mới chậm, mà đã kéo dài nhiều năm nay.”

Theo giới quan sát, thực trạng của nền kinh tế Việt Nam được biểu hiện rõ nét qua việc hàng loạt nhà máy tiến hành sa thải công nhân do thiếu đơn hàng gia công.

Hồi trung tuần tháng trước, theo báo VNExpress, nhà máy PouYuen loan báo sa thải hơn 1,200 công nhân “do gặp khó khăn về đơn hàng” và “ít đối tác.”

Đây là lần thứ ba trong năm nay, doanh nghiệp có đông lao động nhất ở Sài Gòn tiến hành đợt sa thải công nhân, sau khi đã cho nghỉ tổng cộng khoảng 8,000 người.

Kể từ năm 1996, thời điểm hoạt động ở Sài Gòn đến nay, đây là đợt sa thải thứ tư của PouYuen với quy mô hàng ngàn công nhân.

Hồi Tháng Sáu, 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành, nhà máy này đã cho hơn 2,800 công nhân nghỉ việc.

Các đợt sa thải của nhà máy PouYuen diễn ra trong lúc Ban Nghiên Cứu Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân, thuộc Hội Đồng Tư Vấn Thủ Tướng Việt Nam dự báo làn sóng sa thải còn tiếp diễn ở những tháng cuối năm nay do “khó khăn vĩ mô.”

Cùng với giảm nhân lực, gần 30% doanh nghiệp được khảo sát cho biết giảm một nửa doanh thu.

Hầu hết các doanh nghiệp dự kiến sa thải công nhân là ở lĩnh vực xây dựng và công nghiệp. Một nửa trong số này hoạt động tại Sài Gòn và tỉnh Bình Dương.

N.H.K(Người Việt)

- Quảng Cáo -