Iran trả đũa, bắn rocket vào căn cứ của Mỹ tại Iraq

- Quảng Cáo -

Hoàng Trường

Ngày hôm nay, để trả đũa việc Hoa Kỳ tấn công hạ sát Tướng Qasem Soleimani, Tư Lệnh Quân Đội Iran, được coi là nhân vật số 2 tại Iran, Iran đã bắn một số rocket vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq.

Cho tới thời điểm này thì chưa có báo cáo chi tiết về tổn thất nhân sự hay vật chất từ phiá Hoa Kỳ, cũng như chưa có phản ứng của Hoa Kỳ. Tin ban đầu của Hoa Kỳ nói là 2 căn cứ đã bị tấn công.

Vào ngày 3 Tháng 1, 2020, Tướng Soleimani đã bị hạ sát bởi một hoả tiễn bắn đi từ một máy bay không người lái (drone) của Hoa Kỳ khi ông ta vừa ra khỏi máy bay gần phi trường quốc tế tại Iraq.

- Quảng Cáo -

Theo Tổng Thống Mỹ Donald Trump thì việc giết Qasem Soleimani cứu được nhiều mạng người vì ông này đang kế hoạch một cuộc tấn công to lớn.

Đám tang to lớn của Tướng Soleimani diễn ra tại Iran đã gây ra vụ chen lấn dẫm đạp khiến hơn 50 người chết và hơn 200 người bị thương.

Tình hình căng thẳng và khó dự đoán giữa Iran và Hoa Kỳ đang là mối quan tâm lớn của thế giới.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here