Chống tham nhũng của tổng Trọng: lời nói và việc làm có vấn đề

- Quảng Cáo -

Ls. Lê Công Định trả lời phỏng vấn của Nhà báo Trần Quang Thành

Trong dịp tiếp xúc với cử trị tại các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Cầu Giấy, TP/ Hà Nội vào ngày 17.06.2018, ông Nguyễn Phú Trọng nhất trí với các ý kiến phát biểu của cử tri xung quanh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Coi đây là giặc nội xâm, cần phát động toàn dân tham gia, đấu tranh quyết liệt hơn nữa, làm sao thu hồi cho được tài sản, việc kê khai tài sản phải công khai minh bạch…

Kê khai tài sản là một biện pháp được cho cần thiết trong công cuộc chống tham nhũng. Tuy nhiên chính ông Nguyễn Phú Trọng vừa lên tiếng tại “Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng” tổ chức tại Hà Nội hôm Thứ Hai, 25.06. 2018, rằng “vấn đề kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân.”

Trả lời phỏng vấn của Nhà báo Trần Quang Thành, Ls. Lê Công Định cho rằng chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng không phải vô tư, khách quan và không dựa trên cơ sở luật pháp.

- Quảng Cáo -

- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

  1. thang trong lu ra luat phong chong tham nhung toi de nghi ong thanh lap phong bu cac bu lon tau cong truoc tien nguoi dung dau thanh lap phong bu cac bu lon tau cong la thang nguyen phu trong .con di nguyen thi kim ngan thang nguyen xuan fuck va thang tran dai quang la phai bu cac bu lon tau cong truoc de cho nhan dan thay

  2. BÍ MẬT ĐẢNG, BÍ MẬT NHÀ NƯỚC, BÍ MẬT CUỐC HỤI, RỒI ĐẾN BÍ MẬT CÁ NHÂN CÁN CUỐC BỰ . . . KHÓ KÊ KHAI TÀI SẢN ĂN CƯỚP ĐÁNH GIẬT WÁ, PHẢI KHÔNG LU BÁC-CU, BÚ . . .?

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here