Hỏi sao đất nước không thua Lào ?

Gs. Hà Văn Thịnh - Fb. Văn Thịnh Hà

- Quảng Cáo -

Một ông “sinh ra” để chống tham nhũng nhưng không cần quan tâm đến chuyện tài sản to tổ chảng do đâu mà có(?); ông ta cũng cho qua luôn việc thu hồi tiền Dân, của Nước bị hà lạm…
Vậy, ông chống tham nhũng để diễn hề ư?

Một ông làm Cục trưởng An toàn Thông tin mà chẳng hề biết mạng miếc, phây phiếc gì ráo – khác chi nông dân nửa mùa quản lý khoa học kỹ thuật hiện đại?

“Cục trưởng Nguyễn Thanh Hải cho biết: “Cá nhân tôi không dùng Facebook, Viber, Zalo, Youtube vì mấy thứ này rất đau đầu và mất thời gian. Tôi thường nói vui với bạn bè là dùng mấy thứ này suốt ngày cứ phải vào xem có ai chọc ngoáy, có ai chửi mình hay không, rất nhức đầu. Mỗi người comment một tí thành ra phiền toái” (!?)

https://vtc.vn/cuc-truong-an-toan-thong-tin-toi-khong-dung-…(.?

- Quảng Cáo -

Đọc, nghe mà xót mà đau cho DÂN VIỆT: Ông cha ăn ở thế nào để nảy nòi ra một lũ quan chức dốt nát, tệ hại như vầy? Chúng nó ngu thậm ngốc tệ như thế mà ăn trên ngồi trốc; rồi, đòi bẻ lái, dẫn đường cho Dân đen chúng tôi sao?

Cục trưởng tư duy, ăn nói như này, hỏi sao đất nước không thua Lào ?

Sao không tinh giản biên chế mấy lão này đi cho Dân nhờ hở trời?…

Hà Văn Thịnh

- Quảng Cáo -

67 CÁC GÓP Ý

  1. Mấy năm nay , mấy vụ tham nhũng do báo điện tử, facebook, youtube khơi mào không thôi, chứ mấy ông này ” nằm mùng chống muỗi” thôi, mà thôi, ở VN lắm chuyện bi hài…

  2. Facebook, Viber, Zalo, Youtube không làm đau đầu đâu ông ơi, nó còn mang lại sự thư giãn, sảng khoái và tiện ích cho người dùng .
    Nghe ông nói mới là đau đầu, Hai Lúa ơi….

  3. vì tôi dốt nói mẹ cho lành, tôi rất dốt ko biết cách cài đặt ? ko biết cách kích hoạt mã để sử dụng? không biết cách đăng ký nên tôi thấy đau đầu quá nên không dùng! với vả lại điện thoại người ta tặng cho tôi làm quà toàn Vertu nên không có chức năng này! ôi dcm

  4. Nói cho chính xác, mấy thằng lãnh đạo cầm smartphone mắc tiền cho có, chứ đập nó ba búa nó biết xài smartphone mới sợ, toàn tiến sĩ mua không biết con mẹ gì mà nhức đầu

  5. O có Facebook o có Google o có mạng Internet thì giống như người có mắt mà như mù có tai mà như điếc có miệng mà o biết nói gì làm sao theo kịp thế giới làm sao hoa nhập với cộng đồng bốn biển năm châu giống như. Tro ve thiên co lạc hậu và o biết gi

  6. Các bạn xem nước Mỹ ngày nào cũng bị khủng bố người dân vô tội nước Mỹ ngày nào cũng bị giết chết
    Sao các bạn không đòi dân chủ nhân quyền cho họ

  7. Phải mất hàng nghìn năm loài người mới phát minh ra Facebook, Zalo, Viber, Youtube… vậy mà ông ấy không biết sử dụng, ông ấy nói ra những điều này chứng tỏ ông ấy rất kém cỏi, lạc hậu chứ chẳng có gì là hay ho. Theo tôi, ông này nên quay về thời kỳ đồ đá để sống. Bây giờ tôi mới trả lời được vì sao VN lạc hậu, …

  8. Đúng rồi, ông già rồi, sao ông có thể ngồi với youtube để học tiếng anh khoảng 1 tiếng/tối !? Đau đầu và mất t.gian đúng rồi. Học có bao giờ nhẹ nhàng đâu, thưa ông!

  9. Ông không biết dùng thì kệ ông thôi
    Dân họ biết dùng thì kệ họ
    Ông sợ người ta giỏi hơn ông hả
    Đẹp ngay cái ích kỷ đó đi nha

  10. Việt cộng thua luôn thằng mọi ở Phi châu kìa ad ạ !
    Cây kim, sợi chỉ làm còn chưa được .Hỏi các bạn việt cộng làm được gì? Chỉ có tham nhũng, ăn cướp, cướp bóc đất đai, ăn trộm, ăn quịt, buôn lậu, thì là số 1 trên thế giới.

  11. VN đa số những thằng dốt lại làm ông to có chức có quyền mới hay chứ ! Một thằng dốt hơn me tháng chạp lại làm cục trưởng công nghệ internet , cục này phải gọi là cục cứt thì đúng hơn !

  12. Họ nói đau đầu cũng đúng, vì ở tuổi này, họ chưa được phổ cập về IT nên để sử dụng thì khó rồi, mà lên mạng được mà toàn nghe chỉ trích càng mệt nên cấm hết. Giống thời xưa mình đi học, thầy giáo cấm hỏi. Vì hỏi thầy không trả lời được. Để che đậy ngu dốt của mình thì cấm cái này cái nọ… con mình đủ tầm , đủ lực có gì để cấm nhỉ 🙂

  13. Thời tiền sử và các năm sau đó loài người ăn lông ở lỗ, tín hiệu khi đó là gõ các dụng cụ vào nhau, và hú gọi. Thậm chí dùng chim..Về sau có điện thoại nối dây và phát sóng tạch tè, dịch và phát có quy ước, giống như chữ cái ta đọc viết. Bây chừ công nghệ thông tin đang phát triển. Mọi người giao dịch với nhau , có hình ảnh, trong cùng 1 vài dây.. Nghĩa là mọi vấn đề xã hội đều cập nhật. Đó là thành tựu khoa học chúng ta may mắn được vận dụng sử dụng nó. Cái Ông cục VHTT phát nghôn vậy mà xã hội còn trưng dụng. Phí tiền của dân…

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here