Chúc mừng quốc khánh CSVN, Đức nhắc nhở về pháp quyền

CTM Media

- Quảng Cáo -

BERLIN (CTM Media) – Tin từ trang mạng Thoibao.de cho biết, mặc dù đang khủng hoảng ngoại giao giữa Đức và VN sau vụ băt cóc Trịnh Xuân Thanh, nhưng nhân ngày Quốc khánh Việt Nam 02.09 Tổng thống CHLB Đức Steinmeier cũng đã gửi một điện thư chúc mừng tới Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang.

Trong điện mừng này, bên cạnh những lời lẽ mang tính cách ngoại giao như thường lệ, Tổng Thống Đức Steinmeier đã nhắc nhở phía CSVN về nhu cầu của một nhà nước pháp quyền.

Hiển nhiên là, sự nhắc nhở này không chỉ nhắm vào những vi phạm luật lệ quốc tế trầm trọng của CSVN qua việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay giữa thủ đô Berlin của nước Đức, mà còn nhấn mạnh đến những vi phạm nhân quyền của CSVN, vì chính Tổng Thống Đức Steinmeier là người đã trao giải nhân quyền 2017 của Liên đoàn Thẩm phán Cộng hòa Liên bang Đức cho Luật sư Nguyễn Văn Đài, vào 5 tháng 4 vừa qua tại thành phố Weimar.

- Quảng Cáo -

Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài là người Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng nhân quyền này.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here