Nhật Bản: cảnh báo cao nhất sau khi Bắc Hàn bắn tên lửa

- Quảng Cáo -

NHẬT BẢN (CTM Media) – Vào sáng sớm ngày hôm qua, 6 Tháng 3, 2017, Bắc Hàn đã tạo chấn động và căng thẳng trong vùng khi bắn liên tiếp 4 tên lửa, trong đó 3 quả đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Theo thông tin được loan thì chính ông Kim jong-un đã giám sát cuộc diễn tập bắn tên lửa và ra lệnh khai hoả. Truyền thông KCNA của Bác Hàn nói “các đơn vị quân đội liên hệ có nhiệm vụ tấn công các căn cứ của đế quốc Mỹ xâm lược đang đóng ở Nhật Bản trong trường hợp khẩn cấp”.

Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang tìm cách triệu tập một phiên họp khẩn của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc vào ngày mai 8/3 để thảo luận về việc Bắc Hàn bắn tên lửa vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc mà Bắc Hàn liên tục vi phạm. Nước Nhật cũng đã lập tức nâng báo động lên cấp cao nhất.

- Quảng Cáo -

Ông Abe nói: “Năng lực về tên lửa và hạt nhân của Bắc Hàn đã thực sự cải tiến, và họ đang trở lên khó dự đoán hơn và các tên lửa được phóng ngày càng gần vùng biển và biên giới Nhật Bản hơn”.

- Quảng Cáo -

11 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here