Trung Cộng tuồn tiền giả vào Việt Nam

- Quảng Cáo -

QUẢNG NAM (CTM Media) – Tin từ các trang mạng sáng ngày 20 tháng Mười Hai 2016, Tòa án tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Xin nhắc lại, vào tuần tháng Năm 2016, nhóm này mua bán 1 158 tờ tiền giả mệnh giá 200 000 đồng được đưa từ Trung Cộng sang. Nhóm người này đến từ tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Nghệ An.

Nguồn tiền giả được giao dịch tại cửa khẩu Tào Lùng, Cao Bằng. Người cung cấp lượng tiền giả này là người đàn bà có tên A Mỉng đã không bị bắt giữ, vì phía Trung Cộng từ chối.

Trước đó, hàng loạt vụ tiền giả khác bị bắt giữ cũng là đồng tiền mệnh giá 200 ngàn đồng, chất liệu polymer, từ Trung Cộng đưa sang với tỉ giá 1.5/10 (tức 1.5 triệu đồng tiền thật mua được 10 triệu đồng tiền giả). Sau đó số tiền giả này được bán lại cho đường dây tiêu thụ với tỉ giá 4/10 (4 triệu đồng tiền thật đổi 10 triệu đồng tiền giả).

- Quảng Cáo -

Cho đến nay, phía Trung Cộng từ chối mọi cáo buộc có liên quan đến số lượng tiền giả từ những người Trung Cộng đưa sang Việt Nam.

Theo lời khai của những người buôn bán tiền giả, thì phía bên người Trung Cộng cho biết họ có hẳn nhà máy chuyên sản xuất tiền giả để bán sang Việt Nam.

- Quảng Cáo -

8 CÁC GÓP Ý

  1. Thiệt hư ?! hư thiệt !? Nhưng đây là lý do do nhà nước tung tin thất thiệt nại cớ tiền giả để nhà nước lấy đó làm cớ ĐỖI TIỀN vì TIỀN GIẢ bây giờ tràn lan khắp nước!!!!! Dân bị sụp bẫy.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here