Mỹ lại điều tra ống thép dẫn dầu Việt Nam bán phá giá

Ống thép dẫn dầu Việt Nam
Ống thép dẫn dầu Việt Nam
- Quảng Cáo -

VIỆT NAM (CTM Media)- Ngày 23 Tháng Mười Một, 2016, báo chí loan tin cho hay Hoa Kỹ đã và đang tiến hành điều tra việc hàng loạt ống thép dẫn dầu Việt Nam nhập vào Mỹ từ 01 Tháng Chín, 2015 đến 31 Tháng Tám, 2016, bán phá giá.

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ (DOC) đã đăng Thông báo điều tra chống phá giá ống thép dẫn dầu Việt Nam trên cổng thông tin của Bộ này từ ngày 09 Tháng Mười Một, 2016, nhưng đến ngày hôm qua Bộ Công Thương CSVN mới nói cho báo chí biết.

Theo luật lệ Hoa Kỳ thì nội trong vòng 30 ngày các hãng sản xuất ống thép dẫn dầu Việt Nam có tên trong danh sách bán phá giá phải chứng minh được với DOC là trong khoảng thời gian nêu trên không bán, không xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
DOC cho biết sẽ ra quyết định cuối cùng của đợt rà soát này muộn nhất tới ngày 30 Tháng Chín, 2017.

Được biết năm 2014, ống thép dẫn dầu của Việt Nam từng bị Cơ quan Mậu Dịch Canada (CBSA) áp thuế với biên độ phá giá lên tới 28,6%.

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here