Cháy đền thờ ở Ấn Độ, hàng trăm người chết

- Quảng Cáo -

ẤN ĐỘ (CTM Media) – Khoảng 100  người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong một trận hoả hoạn lớn tại ngôi đền thờ ở tiểu bang Kerala thuộc miền Nam Ấn Độ vào sáng sớm ngày hôm qua, Chủ Nhật 10 Tháng Tư, 2016, nơi nhiều ngàn người dân đang tập trung để xem bắn pháo bông vào một dịp lễ hội hàng năm.

Nguyên do gây ra hoả hoạn là tia lửa của pháo bông đã bị bắn vào một nhà kho chứa một lượng pháo lớn, khiến gây ra hoàng loạt vụ nổ lớn tiếp theo và lửa lan rộng cháy lớn lan tới đền thờ Puttingal Devi gần đó.

Văn phòng quản lý đền thờ bị thiệt hại nặng, mái đền bị cháy biến dạng.

Thủ Hiến của bang Kerala là ông Oommen Chandy cho biết là màn bán pháo hoa không được cho phép và ban quản trị đền thờ đã bất chấp quy định và tiến hành việc bắn pháo.

- Quảng Cáo -

Thủ Tướng Ấn Độ là ông Nerendra Modi đã tới hiện trường , và Ông đã viết trên Twitter là “Vụ hỏa hoạn ở đền thờ thật là ‘đau lòng và bàng hoàng không lời nào tả xiết.’ Ông ngỏ lời chia buồn với gia đình các nạn nhân và cầu nguyện cho những người bị thương.”

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here