Ứng viên độc lập Nguyễn Trang Nhung nói về Hội nghị Hiệp thương vòng 3

Phóng viên Trần Quang Thành

- Quảng Cáo -

Nguyễn Trang Nhung khẳng định: ”Tiếp tục hành trình cho một Việt Nam dân chủ, tiến bộ và hùng cường”.

Cô Nguyễn Trang Nhung 34 tuổi, quê quán tại Bắc Ninh, kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Sài Gòn.

Cô dành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động xã hội. Nhiều người biết đến cô khi cùng sinh viên luật Phạm Lê Vương Các tham gia đối thoại với Ủy ban tỉnh Đồng Nai bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con tiểu thương chợ Long Khánh.

Ngày 10/3/2016, cô nộp đơn tự ứng cử ĐBQH khóa 14.

- Quảng Cáo -

atn3

Cũng như nhiều ứng cử viên độc lập khác, cô Trang Nhung đã vượt qua 2 vòng đầu tương đối thuận buồm, xuôi gió. Nhưng đến vòng hội nghị Hiệp thương lần 3 lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú của cô Nguyễn Trang Nhung được tổ chức tại trường tiểu học Đông Ba, phường 7, quận Phú Nhuận, Sài Gòn thì không khí hết sức căng thẳng như “một cuộc đấu tố”.

Từ Sài Gòn, cô Nguyễn Trang Nhũng đã nói lên những suy nghĩ của mình về đêm hội nghị cử tri nơi cô cư trú tối ngày 1 Tháng Tư mới đây qua cuộc phỏng vấn do phóng viên Trần Quang Thành thực hiện với nội dung như sau:

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here