Khó khăn kinh tế, nhưng Việt Nam vẫn xây nhiều sân golf

- Quảng Cáo -

 

HÀ NỘI (CTM Media) – Trong phiên họp Quốc hội chiều ngày 21 tháng Ba 2016, ông Nguyễn Minh Quang Bộ trưởng Tài Nguyên và Môi trường cho biết từ nay đến năm 2020 Việt Nam có 10,980 hecta đất được dành để làm 96 sân golf.

Điều đáng nói là số lượng 96 sân golf này quá lớn so với một nước đang gặp khó khăn kinh tế. Số lượng người có thu nhập cao để sử dụng hết công suất 96 sân golf là không nhiều. Trong khi đó, diện tích đất này có thể sử dụng để phục vụ các mục đích sản xuất khác, có thể giải quyết vấn đề lao động tại nông thôn hiệu quả hơn, đem lại lợi ích kinh tế lớn hơn.

Con số này được nêu trong báo cáo tóm tắt về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia. Diện tích đất làm sân golf nằm trong kế hoạch dành hơn 46,800 hecta đất để làm cơ sở thể dục, thể thao, cao hơn 2,000 hecta so với chỉ tiêu quốc hội đưa ra.

- Quảng Cáo -

Cũng theo bản báo cáo, đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp là hơn 27 triệu hecta, tăng hơn 306 nghìn hecta so với nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, đáng lưu ý là đất lúa sẽ còn 3.76 triệu hecta, giảm hơn 270 nghìn hecta so với năm 2015. Bản báo cáo này chưa nói tới diện tích đất nông nghiệp bị xâm nhập mặn, mất khả năng canh tác tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích đất trồng lúa giảm, cùng với tác động hạn hán, thiên tai vừa qua tại miền Nam, khiến giảm vụ mùa, ảnh hưởng đến sản lượng, an toàn lương thực, và vị thế xuất khẩu gạo của Việt Nam.

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here