Thiệt hại của châu thổ sông Cửu Long vì các đập thủy điện

- Quảng Cáo -


CẦN THƠ (CTM Media) – Các dự án thủy điện trên sông Mekong gây ra thiệt hại lên tới 5,2 ngàn tỉ đồng (231 triệu Mỹ kim), cho sản lượng thủy sản và nông nghiệp trong vùng châu thổ sông Mekong. Tương đương với 2.3% tổng sản lượng của khu vực.

Đó là con số mà Ông Nguyễn Ngọc Trân, nguyên Chủ nhiệm Chương Trình Nhà Nước Điều Tra Cơ Bản Tổng Hợp Đồng Bằng Sông Cửu Long đưa ra tại  một hội nghị về tác động của các dự án thủy điện trên dòng chính sông Mekong, được tổ chức tại Viện Nghiên Cứu Về Biến Đổi Khí Hậu thuộc trường Đại Học Cần Thơ vào hôm Thứ Sáu ngày 4 Tháng Ba 2016.

Theo ông Trân, việc xây dựng 11 con đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong đã gây ra những vụ lở đất, hiện tượng mất cân bằng môi sinh, và có ảnh hưởng tai hại đối với nông dân và ngư dân sinh sống trong vùng hạ nguồn sông Mekong. Việc xây dựng đập thuỷ điện cũng ngăn cản phù sa bồi đắp vùng châu thổ, làm giảm 50% lượng bùn, khiến cho Châu Thổ Sông Mekong đang đến bên bờ vực của nạn sụp lở đất, trong đó hầu hết là đất canh tác nông nghiệp. Các đập thủy điện cũng đã gây ra một sự sụt giảm về sản lượng thủy sản, làm nhiều giống tôm cá biến mất ở hạ nguồn sông Mekong. Thiệt hại khoảng 600.000 tấn thủy sản và mất đi khoảng 224.000 tấn nông sản hàng năm.

sat lo - ngap man
Sạt lở và ngập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long

Còn giới chuyên gia đánh giá do nằm ở hạ nguồn sông Mê Kông, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ phải gánh chịu tác động to lớn, chưa thể lường trước từ các dự án thủy điện ở thượng nguồn: thiếu hụt nguồn nước ở hạ lưu; xâm nhập mặn nghiêm trọng; suy giảm lượng phù sa bồi đắp cho đồng bằng từ 26 triệu tấn/năm xuống còn 7 triệu tấn/năm; tổn hại nguồn lợi thủy sản từ 500 triệu USD đến 1 tỉ USD mỗi năm. Còn nếu 19 đập thủy điện trên dòng chính của sông Mê Kông xây dựng xong thì thiệt hại sẽ không thể xác định được.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

  1. Cứ nói bị ảnh hưởng thay đổi khí hậu mà không dám nói trung quốc nó chặn đầu nguồn sông mê kong làm thuỷ điện . Người dân cần biết sự thật.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here