Mậu dịch Trung Quốc vẫn giảm mạnh trong Tháng Giêng, 2016

Cảnh một hải cảng ở Trung Quốc trong Tháng Giêng, 2016
Cảnh một hải cảng ở Trung Quốc trong Tháng Giêng, 2016
- Quảng Cáo -

THƯỢNG HẢI (CTM Media) – Ngày 15 Tháng Hai, 2016, Tổng Cục Thuế Vụ Trung Quốc công bố một thống kê cho biết tổng số kim ngạch xuất nhập khẩu Trung Quốc trong Tháng Giêng, 2016 là 291,7 tỉ Mỹ Kim, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng số kim ngạch xuất khẩu là 177,5 tỉ Mỹ Kim (giảm 11,2%) còn nhập khẩu là 114,2 tỉ Mỹ Kim (giảm 18,8%).Như vậy là liên tiếp trong 11 tháng kim ngạch của nền mậu dịch Trung Quốc liên tục bị giảm.

Theo con số thống kê này thì trong Tháng Giêng, 2016, số hàng hóa xuất khẩu sang EU giảm 11,9%; sang các nước Đông Nam Á giảm 17,9%; sang Nhật giảm 5,3%; năm 2015 hàng hóa xuất khẩu sang Hoa Kỳ còn duy trì được số cộng thế mà vào Tháng Giêng năm nay bị giảm đến 9,7%.

Theo các bình luận gia kinh tế thì vì hàng hóa xuất khẩu bán không được cộng thêm tình trạng vỡ bóng địa ốc nên người dân Trung Quốc không dám tiêu xài vì vậy việc nhập cảng bị giảm là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên con số thực tế còn cao hơn những gì mà Trung Quốc công bố.

- Quảng Cáo -

Ngày 14 Tháng Giêng, 2016, Thủ Tướng Lý Khắc Cường hùng hồn tuyên bố kinh tế vĩ mô của Trung Quốc hiện nay vẫn an định vậy mà qua ngày hôm sau Tổng Cục Thuế Vụ Trung Quốc lại công bố con số thống kê như thấy cho thấy tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngựợc trong bố máy hành chánh của quốc gia này.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here