Năm 2015 : Đảng tranh dành quyền lực – Dân lao đao đói nghèo

- Quảng Cáo -

Năm 2015 đã kết thúc, đó là một năm nội bộ Đảng Cộng sản VIệt Nam đấu đá nhau quyết liệt để tranh dành quyền lực, đặc biệt là ở tốp vua tập thể những cái ngai trong bộ chính trị. Suốt mấy lần hội nghị trung ương trong năm 2015 đến hội nghị 13 vào tháng Mười Hai 2015 vẫn chưa giải quyết nổi “tứ trụ” của tốp vua tập thể khóa 12. Hội nghị 14 khai mạc vào thứ Hai tuần tới 11 tháng Giêng 2016 lại tiếp tục cuộc đấu.

Trong khi đó tình hình  kinh tế – xã hội năm 2015 là một bức tranh ảm đạm. Nợ công, nợ xấu ngày càng chồng chất, các tập đoàn kinh tế làm ăn thua lỗ, một số ngân hàng thương mại bị phá sản bằng ngón võ nhà nước mua lại với giá 0 đồng. Giáo dục, y tế xuống cấp, đạo đức xã hội băng hoại, đời sống người dân lâm vào cảnh khốn cùng.

Nhà văn Võ Thị Hảo đã nói lên đôi điều suy tư của mình về năm 2015 qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Trần Quâng Thành.

 

- Quảng Cáo -

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here