Chủ Tịch Hạ Viện Quốc Hội Indonesia từ chức

Chủ tịch Quốc hội Indonesia
- Quảng Cáo -

JAKARTA – Ngày 17/12/2015, truyền thông Indonesia loan tin cho hay vào ngày 16 tháng 12, ông Setya Novanto, Chủ Tịch Hạ Viện Quốc Hội, đã nạp đơn từ chức sau khi thừa nhận là đã đòi tập đoàn Freeport-McMoran khai thác hầm mỏ của Mỹ chi nhánh ở Indonesia chia 20% cổ phần nếu muốn tiếp tục công việc làm ăn.

Được biết mấy tuần trước đây Bộ Trưởng Năng Lượng và Khoáng Sản Indonesia là ông Sudirman Said tố cáo với Hội Đồng Đạo Đức Quốc Hội (MKD) về hành vi bất chính như vừa nói trên. Lời tố cáo này có bằng chứng đi kèm là một đoạn ghi âm lời ông Chủ Tịch Hạ Viện Novanto đang đòi tập đoàn Freeport-McMoran chia phần cho mình một cách bất chính.

Vụ bê bối này đã được truyền thông Indonesia loan tải liên tục trong mấy tuần qua để cho người dân biết.

Tuy từ chức Chủ Tịch Hạ Viện Quốc Hội, ông Setya Novanto vẫn còn là dân biểu, điều này khiến cho nhiều người dân bất mãn. Nhiều ký giả của những tờ báo ở Indonesia cho biết sẽ tiếp tục phơi bày những chuyện làm ăn bất chính của ông Novanto vì đây là nhiệm vụ của truyền thông mà không một ai ngăn cản được.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here