Trung quốc lợi dụng việc chống khủng bố để đàn áp dân tộc thiểu số

- Quảng Cáo -

Bắc Kinh- Liên tiếp trong hai ngày 24& 25/11/2015, tờ Hoàn Cầu thời báo liên tục đưa tin về phiên tòa xử một số đảng viên Cộng sản Trung quốc gốc Uyghur (Duy Ngô Nhĩ) liên quan đến các vụ khủng bố ở Tân Cương để rồi cho rằng đây là một trong những quyết tâm của chính phủ Trung quốc trong việc chống khủng bố mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết với thế giới trong hội nghị 5 Quốc gia Tân hưng (BRICS) nhóm họp ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/11 vừa rồi.

Phát ngôn viên Hồng Lổi của bộ Ngoại giao Trung quốc trong buổi họp báo định kỳ ngày 24/11 cũng lớn tiếng cho rằng khủng bố là ung thư của xã hội nên cần phải thẳng tay diệt trừ,

Theo các quan sát viên tình hình xã hội ở Trung quốc thì từ khi Paris bị phiến quân Hồi giáo IS tấn công, báo đài ở Trung quốc ngày nào cũng đưa lời phát biểu của ông Tập Cận Bình cam kết cùng thế giới chống khủng bố, nhưng không đưa ra kế hoạch cụ thể chống phiến quân Hồi giáo IS như thế nào mà chỉ thấy người dân Uyghur ở vùng Tân Cương bị kiểm soát gắt gao hơn.

Một số người Uyghur ở Tân Cương đã lén lút cho các ký giả nước ngoài hay đó là những tín hiệu mà Bắc Kinh sẽ ra tay đàn áp dân tộc thiểu số chúng tôi chứ không phải chống phiến quân Hồi giáo IS đâu.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here